Nỗ lực bảo vệ rừng

.

Lực lượng kiểm lâm thành phố phối hợp các quận, huyện xây dựng và triển khai kế hoạch tuần tra, tăng cường trực chốt, quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả.

Lực lượng Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn kiểm tra hệ thống nước để kịp thời xử lý nếu xảy ra sự cố cháy rừng. (Ảnh: Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cung cấp)
Lực lượng Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn kiểm tra hệ thống nước để kịp thời xử lý nếu xảy ra sự cố cháy rừng. (Ảnh: Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cung cấp)

Trao đổi với chúng tôi sau chuyến tuần tra rừng đầu năm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn Trần Thắng cho biết, từ 7 giờ sáng mỗi ngày, các lực lượng sẽ thực hiện những chuyến tuần tra xuyên rừng, kiểm tra trên các trục đường xung quanh bán đảo Sơn Trà để ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ rừng. Trong quá trình tuần tra, cán bộ kiểm lâm đã kịp thời nhắc nhở người dân, du khách không sử dụng lửa khu vực ven rừng, bìa rừng… Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn phối hợp các lực lượng Biên phòng, đội tuần tra liên ngành bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng quận triển khai nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân địa phương không đốt vàng mã, hút thuốc, sử dụng bật lửa bất cẩn gần khu vực có thực bì khô, dễ cháy để ngăn chặn nguy cơ cháy rừng.

“Thời gian qua, chúng tôi đã phát hiện, tháo gỡ và tiêu hủy nhiều dây bẫy bằng cáp nhỏ, bẫy kẹo để bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn. Đồng thời tổ chức các đợt tuần tra, kiểm tra việc mua bán động vật hoang dã trên các tuyến đường trên địa bàn quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn và không phát hiện việc vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép”, ông Trần Thắng cho hay.

Xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) là nơi có diện tích rừng khoảng 34.000ha, tập trung nhiều loại cây quý hiếm, có giá trị. Vì vậy, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được địa phương chú trọng. Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc Thái Văn Hoài Nam cho hay, Đội chuyên trách quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thường xuyên phối hợp lực lượng công an, quân sự địa phương tiến hành kiểm tra toàn diện, tập trung vào các tiểu khu trọng yếu trên địa bàn như: tiểu khu 10, 15 (giáp ranh quận Liên Chiểu); tiểu khu 7, 8; tiểu khu 27, 29 (khu vực Khe Đương), tiểu khu 39 (Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa)… Đội cũng triển khai lực lượng trực chốt các dịp lễ, Tết để bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ rừng.

“Trong dịp Tết vừa qua, UBND xã đã làm việc cùng các xã, địa phương giáp ranh là Hương Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) và Vườn quốc gia Bạch Mã để có các biện pháp ngăn chặn tình trạng khai thác rừng và vận chuyển lâm sản trái phép. Năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương luôn đi vào nền nếp, chỉ phát hiện và xử lý 2 trường hợp xử lý thực bì không xin phép”, ông Thái Văn Hoài Nam nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Nguyễn Thị Lý chia sẻ, là xã miền núi địa bàn rộng, địa hình phức tạp nên việc tổ chức tuần tra, truy quét gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, vùng giáp ranh xã Ba (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) tại tiểu khu 54, 57 vẫn còn số ít đối tượng lén lút xâm nhập, tác động vào rừng; ý thức bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của một số hộ chưa cao; còn nhiều trường hợp vào rừng đốn củi, đốt ong... gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thời gian đến, UBND xã sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra, truy quét làm sạch địa bàn, ngăn chặn kịp thời các hoạt động tác động tiêu cực vào rừng, các hoạt động lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trong lâm phận rừng thuộc địa phương quản lý.

Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố, những năm qua, chất lượng rừng tại Đà Nẵng ngày càng được nâng cao. Năm 2021, tỷ lệ che phủ rừng đạt 47%, cao hơn 5% so với cả nước. Diện tích rừng trồng mới tập trung là 1.378ha; quy mô diện tích đất lâm nghiệp khoảng 56.334ha, tập trung chủ yếu ở khu vực đồi núi phía tây và bán đảo Sơn Trà. Trong đó, đất rừng đặc dụng khoảng 31.081ha, đất rừng phòng hộ khoảng 8.938ha, đất rừng sản xuất khoảng 16.315ha. Để kiểm soát tình hình, Chi cục Kiểm lâm thành phố đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các văn bản, kế hoạch về công tác kiểm tra, truy quét ngăn chặn chặt phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản và động vật rừng trái phép.

Được biết, từ ngày 15-12-2021 đến 15-2, lực lượng Kiểm lâm thành phố đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện 51 đợt kiểm tra, truy quét chống chặt phá rừng trên toàn địa bàn rừng thành phố và các khu vực vùng giáp ranh. Ngoài ra, lực lượng còn phối hợp tổ chức 20 đợt tuần tra, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng trên các tuyến đường xung quanh bán đảo Sơn Trà.

Ông Phan Thế Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố thông tin, qua công tác kiểm tra, truy quét, chỉ riêng trong dịp Tết vừa qua, lực lượng chức năng không phát hiện các dấu hiệu tác động vào rừng, an ninh rừng được giữ vững; riêng khoảng 6ha rừng bị phá tại tiểu khu trọng điểm được phủ xanh trở lại. Do thời tiết hiện nay vẫn đang diễn biến khắc nghiệt, biến đổi khó lường nên nguy cơ cháy rừng vẫn còn tiềm ẩn, chi cục cũng yêu cầu các đơn vị rà soát lại phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, chủ động phân công, bố trí lực lượng ứng trực, không để xảy ra tình trạng cháy lan, cháy lớn.

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu phấn đấu đạt diện tích trồng rừng mới tập trung là 2.300ha, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 145.000m3. Định hướng phát triển của ngành lâm nghiệp thành phố là tập trung vào việc bảo tồn khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; đồng thời ứng dụng công nghệ trong trồng rừng sản xuất, tiếp tục phủ xanh các đồi núi, khu vực khai thác khoáng sản nhằm nâng cao độ che phủ rừng, đa dạng sinh học, khôi phục môi trường, cảnh quan, bảo tồn và bảo vệ sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.