Cấm đỗ xe một số tuyến đường phục vụ cuộc thi Marathon quốc tế

.

Ngày 16-3, Sở Giao thông vận tải (GTVT) có văn bản thông báo về việc cấm đỗ xe trên các tuyến đường phục vụ cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng năm 2022. Sở GTVT đề nghị UBND các quận: Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Hải Châu chỉ đạo UBND các phường liên quan thông báo, tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn không đỗ xe trên các tuyến đường thuộc lộ trình tổ chức các nội dung trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 19-3 đến 20-3. Thời gian chạy dự kiến từ 16 giờ đến 17 giờ 30 ngày 19-3 và từ 3 giờ đến 11 giờ ngày 20-3. Lộ trình nội dung bán Marathon (21,0975km) sẽ bắt đầu từ Công viên Biển Đông qua các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Thoại, cầu Trần Thị Lý, đường Bạch Đằng (nối dài), Như Nguyệt, cầu Thuận Phước, Lê Đức Thọ, Hoàng Sa, Lê Văn Lương, quay về tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp và Công viên Biển Đông.

Nội dung Marathon (42,195km) có lộ trình giống với nội dung bán Marathon, các vận động viên sẽ chạy 2 vòng theo lộ trình trên. Đối với nội dung chạy 10km, các vận động viên sẽ di chuyển theo lộ trình: Công viên Biển Đông, tuyến đường Võ Nguyên Giáp, quay đầu tại giao lộ tuyến đường Võ Nguyên Giáp và tuyến đường Nguyễn Văn Thoại, tuyến đường Võ Nguyên Giáp bên trái tại Công viên Biển Đông (đi qua cổng xuất phát), đường Hoàng Sa, quay đầu tại giao lộ Hoàng Sa và tuyến đường Nguyễn Phan Vinh, tuyến đường Võ Nguyên Giáp và về đích tại Công viên Biển Đông.

Về lộ trình chạy 5km: Công viên Biển Đông, tuyến đường Võ Nguyên Giáp, quay đầu tại giao lộ tuyến đường Võ Nguyên Giáp và tuyến đường Nguyễn Văn Thoại, tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đi qua cổng xuất phát), tuyến đường Hoàng Sa, quay đầu tại giao lộ tuyến đường Hoàng Sa và tuyến đường Vương Thừa Vũ, tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Công viên Biển Đông.

Nội dung chạy phong trào (Ronny Dash) có cự ly 1,5km dành cho trẻ em theo lộ trình: Công viên Biển Đông, tuyến đường Võ Nguyên Giáp (750m), quay đầu tại giao lộ tuyến đường Võ Nguyên Giáp và tuyến đường Trần Hữu Tước về đích tại Công viên Biển Đông.

PHƯƠNG UYÊN

;
;
.
.
.
.
.