Sáng tạo trong công tác hội

.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) Ngô Thị Kim Tuyến tổ chức xây dựng “Tuyến đường kiểu mẫu”, vận động thành lập CLB “Phụ nữ với môi trường xanh”, tiến hành mô hình “Trồng chuối lấy lá”... đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

Chị Ngô Thị Kim Tuyến (thứ 2, trái sang) tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại chợ Cầu Giăng, xã Hòa Nhơn. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Chị Ngô Thị Kim Tuyến (thứ 2, trái sang) tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại chợ Cầu Giăng, xã Hòa Nhơn. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Năng nổ phát động mỗi chi hội xây dựng một tuyến đường kiểu mẫu, chị Tuyến góp phần hình thành 14 tuyến đường kiểu mẫu do phụ nữ quản lý trong toàn xã. Ở mỗi thôn, các gia đình phụ nữ gương mẫu thực hiện và vận động cộng đồng tuân thủ quy định về an toàn giao thông, chi hội phụ nữ tổ chức trồng hoa hai bên tuyến đường kiểu mẫu, tạo nên những con đường sạch đẹp. Bí thư Đảng ủy xã Hòa Nhơn Phan Thị Thu Hồng khẳng định, các tuyến đường kiểu mẫu do phụ nữ quản lý đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và nâng chuẩn nông thôn mới tại địa phương.

Đặc biệt, chị Tuyến vận động thành lập CLB Phụ nữ với môi trường xanh, thu hút 30 hội viên tham gia. Hằng tuần, CLB làm nòng cốt trong hoạt động ra quân ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Mô hình “Trồng chuối lấy lá” được chị triển khai thí điểm ở thôn Thái Lai có 9 hộ phụ nữ tham gia với tổng diện tích trồng chuối hơn 3.500m2. Giờ đây, hơn 2.000 bụi chuối lấy lá tạo nên vùng xanh đầy ấn tượng trên đồi đất Thái Lai, không chỉ có hiệu quả kinh tế mà còn trở thành một điểm nhấn về môi trường xanh trên địa bàn xã trung du Hòa Nhơn. Bà Phan Thị Cúc, hộ đầu tiên hưởng ứng mô hình trồng chuối lấy lá cho biết: “Mỗi tháng, tôi bán hơn 200kg lá chuối với giá 5.000 đồng/kg, cuộc sống gia đình được cải thiện nhờ có thêm nguồn thu nhập này”...

Thời điểm Covid-19 bùng phát, chị Tuyến luôn tất bật với các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch, vận động hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn và tiếp sức lực lượng tuyến đầu. Trong hai năm 2020 và 2021, chị vận động trao hơn 500 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Vào dịp Tết vừa qua, chị tổ chức chương trình “Phần quà chia sẻ yêu thương”, vận động kinh phí, nhu yếu phẩm hỗ trợ 150 phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng Covid-19 với tổng trị giá gần 50 triệu đồng.

Cùng với đó, chị Tuyến xây dựng mô hình “Tổ phụ nữ làm dịch vụ thảm chân Xuân Phát”, giúp 7 hội viên có việc làm, tăng thu nhập mỗi tháng 3-4 triệu đồng/người; liên kết HTX Gà Nhơn Phát hướng dẫn và hỗ trợ 6 hội viên tham gia mô hình nuôi gà thả vườn, có sản phẩm bán hằng tháng, với doanh thu bình quân 4 triệu đồng/hộ. Hằng năm, người chủ tịch hội giàu nhiệt huyết tổ chức “bữa cơm thờ cúng liệt sĩ” vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7, đem lại hiệu quả cao về tuyên truyền vận động toàn dân thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn…  

Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, chị Tuyến nhiều lần được các cơ quan, đơn vị khen thưởng, vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng danh hiệu “Cán bộ hội giỏi” giai đoạn 2015-2020, được Đảng ủy xã Hòa Nhơn bình chọn là cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Nói về người cán bộ này, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hòa Vang Lê Huyền Trâm nhấn mạnh: “Với những cách làm sáng tạo, đột phá, chị Tuyến dẫn dắt phong trào phụ nữ xã Hòa Nhơn phát triển mạnh mẽ, liên tục dẫn đầu thi đua toàn huyện”, được Thành ủy và UBND thành phố tặng bằng khen.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích