Phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

.

Ngày 7-4, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hưởng ứng việc thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa giới thiệu những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhấn mạnh tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược, những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới...

Đặc biệt, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam khẳng định, người cao tuổi  là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của gia đình và xã hội; Người cao tuổi  đóng góp to lớn trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; tích lũy nhiều kinh nghiệm phong phú trong cuộc sống, sản xuất, chiến đấu, am hiểu sâu sắc về đời sống văn hóa tại cộng đồng, dòng họ, gia đình, cần được phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.