Ứng phó thiên tai một cách chủ động, từ sớm, từ xa

.

Ngày 25-4, phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhấn mạnh nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trong năm 2022 và những năm tiếp theo sẽ rất phức tạp, đòi hỏi trách nhiệm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, các lực lượng vũ trang và của mỗi người dân.

Theo đó, đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần đổi mới, nâng cao năng lực công tác theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai để làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai một cách chủ động, từ sớm, từ xa. Các bộ, ngành, địa phương cần triển khai ngay công tác kiểm tra, rà soát phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai trên cả nước.

Đồng thời cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, huy động và phối hợp lực lượng ứng phó với diễn biến thiên tai, sự cố; củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở; từng bước xây dựng một lực lượng chuyên nghiệp, hiện đại để ứng phó với các tình huống phức tạp.

Theo báo cáo, trong năm 2022, dự báo thiên tai sẽ tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và dị thường, đặc biệt là đã xảy ra đợt mưa lũ lớn trái quy luật ngay giữa mùa khô, kèm theo dông lốc, sóng lớn tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa từ ngày 30-3 đến 2-4 vừa qua. Từ đầu năm 2022 đến nay, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra lên đến 2.400 tỷ đồng.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2022 có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Tổng lượng mưa trong năm có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan...

Tại điểm cầu Đà Nẵng, ngay sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19-4-2022 của Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Qua đó lưu ý các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện chỉ thị nói trên của Chủ tịch UBND thành phố để chủ động ứng phó và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Sở Xây dựng lưu ý chỉ đạo công tác cắt tỉa cây xanh phù hợp, bảo đảm bóng mát, mỹ quan cho đường phố, địa điểm công cộng trong mùa nắng và phục vụ du lịch; đồng thời kiểm tra, rà soát công tác phòng, chống ngập úng đô thị và xem đây là nhiệm vụ, công tác thường xuyên để bảo đảm chống ngập úng khi có mưa to xảy ra bất thường.

Các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi, tăng cường công tác phòng, chống cháy chữa cháy tại các khu dân cư, rừng... trong mùa nắng nóng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai các nội dung, nhiệm vụ ứng phó với thiên tai...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.