Mặt trận huyện Hòa Vang chung tay xây dựng nông thôn mới

.

Mặt trận các cấp huyện Hòa Vang nỗ lực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phương châm sáng tạo, tổ chức thực hiện phù hợp yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong quá trình triển khai cuộc vận động, Mặt trận các cấp huyện đã có nhiều cách làm hay, mô hình mới đem lại hiệu quả thiết thực.

Mặt trận xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo Nguyễn Thành Tiên tại thôn An Ngãi Tây 1. Ảnh: N.V
Mặt trận xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo Nguyễn Thành Tiên tại thôn An Ngãi Tây 1. Ảnh: N.V

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang Bùi Nam Dũng cho biết, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp của huyện đã cụ thể hóa 5 nội dung cuộc vận động với phương châm hướng về cơ sở, lấy sức dân mà xây dựng cuộc sống cho dân. Cuộc vận động đã mang lại hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Tại xã Hòa Tiến, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc, đường làng, ngõ xóm luôn xanh - sạch - đẹp, tình hình an ninh - trật tự được bảo đảm. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Tiến Ngô Ngọc Hải, Mặt trận xã đã triển khai nhiều mô hình như: “Lắp đặt biển báo chỉ dẫn đường giao thông nông thôn”; “Vườn hộ xanh - sạch - đẹp”; “Tộc họ quản lý giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật”, trong đó nổi bật là mô hình “Mỗi doanh nghiệp giúp 1 hộ nghèo”… đã trao cho hộ nghèo hàng nghìn suất quà, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương, đặc biệt trong thời điểm Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tại xã Hòa Sơn, Mặt trận xã đã khéo léo, sáng tạo trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phù hợp với tình hình tại địa phương. Xã có 2.561 hộ công giáo, chiếm 80,2% dân số. Mặt trận xã đã phối hợp chặt chẽ với UBND, các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm đến việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong cộng đồng giữa đồng bào lương - giáo qua mô hình: “Khu dân cư văn hóa - Nông thôn mới, sống tốt đời đẹp đạo”.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Sơn Trần Thị Kim Nơ, mô hình này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực trong nhân dân. Người dân các thôn đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, động viên hoàn thành tốt nghĩa vụ của người công dân.

“Bên cạnh những mô hình đã thực hiện, Mặt trận xã tiếp tục xây dựng và triển khai mô hình “Giáo họ bình yên - Gia đình hạnh phúc”, đồng thời tập trung tuyên truyền, phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đạt được trong thời gian qua”, bà Nơ nói.

Ông Bùi Nam Dũng cho biết, Mặt trận huyện đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền huyện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn tại địa phương ngày càng khởi sắc, đời sống người dân tiếp tục được nâng lên. Nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và những hoạt động của Mặt trận đoàn thể.

“Trong thời gian đến, Mặt trận các cấp của huyện tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và công tác giảm nghèo bền vững; duy trì và nâng cao chất lượng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò, tranh thủ các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; nâng cao hơn mức sống người dân, chất lượng gia đình văn hóa…”, ông Dũng nói.

Nhận xét về vai trò của Mặt trận huyện trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Hòa Vang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu cho biết, Mặt trận huyện Hòa Vang đã làm rất tốt công tác vận động, tuyên truyền để người dân nhận thức đúng đắn và đồng thuận cao với Đảng, chính quyền và Mặt trận trong việc hiện thực hóa 5 nội dung của cuộc vận động với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực cùng với sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ từ thành phố. Hòa Vang đã trở thành điểm sáng trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và sẽ đạt chuẩn cao hơn trong thời gian đến.

Trong giai đoạn 2016-2021, Mặt trận huyện vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt gần 15 tỷ đồng; phối hợp chính quyền các cấp xây mới 104 nhà, sửa chữa 324 nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng; hỗ trợ 8.580 suất quà Tết cho hộ nghèo với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Hỗ trợ khó khăn đột xuất, trao phương tiện sinh kế, học bổng cho 317 đối tượng với số tiền 779 triệu đồng...

NGUYỄN  QUANG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích