Mưa to ở Bắc Bộ, nắng nóng ở Trung Trung Bộ

.

Chiều 11-5, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, từ nay đến ngày 15-5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi hơn 400mm; ở đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5m, hạ lưu từ 2-3m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Từ ngày 15 đến 16-5, mưa dông có khả năng dịch chuyển xuống khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Từ nay đến ngày 15-5, các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 32-35oC; sau đó có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất giảm xuống còn 27-31oC.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.