Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

.

Ngày 26-5, Ban Chỉ đạo 35 thành phố tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt Ban chỉ đạo 35, tổ giúp việc, lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và cộng tác viên ban chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn thành phố.

Mục đích hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác nắm bắt, xử lý thông tin trên không gian mạng, qua đó giúp Ban chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp ủy giao, nhất là nhiệm vụ theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin độc, xấu, gây hoang mang dư luận. Cùng với đó, giúp đội ngũ này đăng tải, chia sẻ thông tin, bài viết chính thống tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Trung tướng, PGS.TS Đinh Thế Cường, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) báo cáo và trao đổi một số nội dung về nghiệp vụ tổ chức, xây dựng lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; Thiếu tá Nguyễn Viết Học, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 7, Lữ đoàn 3, Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) hướng dẫn quy trình, kỹ thuật xử lý thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh đề nghị sau hội nghị, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt Ban chỉ đạo 35, tổ giúp việc, lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn thành phố nhanh chóng tham mưu cho cấp ủy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đồng thời, củng cố lại lực lượng đấu tranh, phản bác, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hoạt động trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 35 thành phố và Lữ đoàn 3, Bộ Tư lệnh 86 ký kết chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác và xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng giai đoạn 2022-2026 nhằm phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác theo dõi, nắm bắt và xử lý thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội nói chung và đối với thành phố Đà Nẵng nói riêng.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.