Bảo đảm dân chủ khi thực hiện chính quyền đô thị

.

Sau gần 1 năm triển khai thí điểm tổ chức chính quyền đô thị, các phường trên địa bàn thành phố đặc biệt chú trọng việc bảo đảm dân chủ ở cơ sở thông qua công khai, minh bạch các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân phát huy quyền làm chủ, kiểm tra, giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thực hiện chính quyền đô thị, các địa phương công khai, minh bạch các  chủ trương, chính sách, kế hoạch liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân.  Trong ảnh: Công dân giao dịch tại bộ phận “Một cửa” phường Nam Dương (quận Hải Châu). Ảnh: LAM PHƯƠNG
Thực hiện chính quyền đô thị, các địa phương công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, kế hoạch liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân. TRONG ẢNH: Công dân giao dịch tại bộ phận “Một cửa” phường Nam Dương (quận Hải Châu). Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tăng cường thông tin công khai, minh bạch

Đầu tháng 6-2022, ông Lê Hữu Nam (phường Nam Dương, quận Hải Châu) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (“Một cửa”) phường để làm thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông để hoạt động kinh doanh buôn bán. Tại đây, ông Nam được công chức phường hướng dẫn làm hồ sơ. Sau khi nộp đủ hồ sơ, ông Nam nhận giấy hẹn trả kết quả và được phổ biến về chính sách hỗ trợ cước nộp hồ sơ, nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính mà UBND phường đang triển khai. Biết mình nằm trong danh sách đối tượng được giảm 50% giá cước dịch vụ bưu chính, ông Nam liền đăng ký nhận kết quả tại nhà để tiết kiệm thời gian đi lại.

“Tôi rất hài lòng với cách làm việc minh bạch của công chức bộ phận “Một cửa”. Những chính sách liên quan và có lợi cho nhân dân cần phải công khai đầy đủ, chi tiết để nhân dân biết và thụ hưởng”, ông Nam chia sẻ.

Tại phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu), Đảng ủy phường thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, các tổ dân phố tăng cường thông tin cho nhân dân các chủ trương, chính sách, quy định của thành phố để nhân dân kịp thời nắm bắt và thực hiện.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, UBND phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) thông báo công khai mọi thông tin về chỉ tiêu kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; tổng thu, chi ngân sách; các khoản thu pháp lệnh, quỹ vận động; các loại thuế, lệ phí; kế hoạch bảo vệ môi trường; công tác xây dựng cơ bản, vay vốn, quy trình thủ tục hành chính, các kết luận họp UBND phường… Việc minh bạch thông tin được thể hiện qua các cuộc họp tổ dân phố, niêm yết tại nhà sinh hoạt cộng đồng, bộ phận “Một cửa” và trụ sở UBND phường, truyền tải qua đài truyền thanh, trang thông tin điện tử phường để người dân nắm bắt.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Chủ tịch UBND phường Nam Dương Nguyễn Phúc Bảo Nam thông tin, từ đầu năm đến nay, UBND phường tổ chức ba buổi đối thoại với nhân dân, gồm: một buổi đối thoại với hộ nghèo, hai buổi lấy ý kiến người dân về các vấn đề cử tri quan tâm. Qua đối thoại, chính quyền địa phương kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân về công tác giảm nghèo, xây dựng chính quyền; trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của người đứng đầu trong quá trình thực thi công vụ. Từ đó kịp thời điều chỉnh, xử lý các vấn đề bất cập; tiếp thu, chuyển các kiến nghị vượt thẩm quyền lên cấp trên. “Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở giúp từng bước chuyển biến nhận thức của cán bộ, công chức. Qua đó phát huy tính công khai, dân chủ trong thực thi nhiệm vụ, bảo đảm quyền, lợi ích của nhân dân, hướng tới xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu quả”, ông Nam nói.

Việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, thông tin vừa là trách nhiệm của chính quyền, vừa là điều kiện cần thiết để người dân nắm bắt thông tin, thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định, chung tay cùng chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân Hồ Thị Cẩm Nhung, việc công khai các khoản thuế, phí tạo sự công khai, minh bạch trong xã hội, để nhân dân yên tâm kinh doanh sản xuất và thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Công tác tiếp dân, tiếp thu, giải quyết những kiến nghị của nhân dân được lãnh đạo phường thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, trở thành nền nếp cũng là một cách phát huy dân chủ.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1 Võ Trường Anh cho rằng, việc bảo đảm dân chủ, nhất là công khai, minh bạch thông tin đến từng người dân giúp thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Từ đó tạo sự đoàn kết, đồng lòng, nêu cao tinh thần tự quản trong cộng đồng, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch từ cơ sở, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mặt khác, trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị, Mặt trận, hội đoàn thể các cấp tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện việc triển khai các chủ trương, chính sách của chính quyền. Qua đó làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Trương Thanh Dũng cho biết, để bảo đảm dân chủ ở cơ sở, ngay từ đầu năm, UBND quận chỉ đạo các phòng, ngành và UBND 13 phường phối hợp cùng Liên đoàn Lao động quận tổ chức hội nghị cán bộ, công chức để thông qua quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc; đồng thời tăng cường công tác giám sát của Mặt trận, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội khi không tổ chức HĐND cấp quận, phường. UBND quận và 13 phường đã duy trì tiếp công dân định kỳ vào thứ tư hằng tuần. Qua đó kịp thời tiếp nhận, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân, không để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, chung tay cùng chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, kế hoạch đề ra.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.