Cử tri kiến nghị Quốc hội chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng và các vấn đề dân sinh

.

ĐNO - Ngày 27-6, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường; Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) Trần Đình Chung; Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh tiếp xúc cử tri các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Dự buổi tiếp xúc cử tri có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (thứ 3, từ trái sang) và Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ phải sang) cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (thứ 3, từ trái sang) và Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ phải sang) cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề nóng

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các quận kiến nghị nhiều vấn đề nóng liên quan tình hình giá xăng dầu, môn học lịch sử, giá sách giáo khoa, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm, công tác an sinh xã hội hậu Covid-19…

Cử tri Nguyễn Trí Tổng (quận Hải Châu) đề nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ các dự án trọng điểm quốc gia, không để xảy ra tình trạng đội vốn gây lãng phí tiền của Nhà nước, bức xúc cho nhân dân; đồng thời công khai, minh bạch các gói hỗ trợ Covid-19; đẩy mạnh hơn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó cần sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng theo hướng tăng cường tính răn đe.

Cử tri Nguyễn Trí Tổng (quận Hải Châu) phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cử tri Nguyễn Trí Tổng (quận Hải Châu) phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cử tri Lê Thọ Truyền (quận Sơn Trà) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu hỗ trợ kịp thời để giảm giá xăng dầu, tạo điều kiện cho ngư dân đánh bắt hải sản kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cử tri Trần Văn Toàn (quận Thanh Khê) kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng an ninh mạng có biện pháp ngăn chặn tình trạng cho vay qua mạng, đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo ngành tài chính có biện pháp quản lý các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Nhiều cử tri đề nghị phải đưa môn lịch sử thành môn học bắt buộc ở trường THPT; xử lý mạnh tay nếu có tình trạng độc quyền, nâng giá sách giáo khoa.

Kiểm soát việc in, biên soạn và giá sách giáo khoa

Phát biểu giải trình tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời cho biết đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Bí thư Thành ủy phát biểu giải trình, tiếp thu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Liên quan môn học lịch sử ở trường THPT, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng cho biết trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tổng hợp bằng văn bản các ý kiến của cử tri thành phố gửi đến Quốc hội. Tại hội trường, đại biểu Quốc hội đã thảo luận, qua đó Quốc hội đã đưa vào Nghị quyết của kỳ họp.

Về vấn đề in sách và sách giáo khoa, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng cho biết Quốc hội đã đưa vào Nghị quyết của kỳ họp thứ 3, trong đó đề nghị Chính phủ kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa, bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật Giá.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (giữa), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên trái) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (bên phải) cùng các cử tri dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (giữa), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên trái) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (bên phải) cùng các cử tri dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trước mắt, Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có biện pháp hạ giá thành sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá sách giáo khoa đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Liên quan vấn đề này, Đà Nẵng đã có chủ trương hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng thông tin đến cử tri về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, trong đó có dự án Cảng Liên Chiểu cũng như tình hình, kết quả của việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc...

Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao các ý kiến hết sức thẳng thắn, đầy tâm huyết của cử tri, nhất là lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thường trực Ban Bí thư phát biểu, trao đổi tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu, trao đổi với cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng tăng cường, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ, phạm vi được mở rộng. Điều đó thể hiện từ việc chỉ thành lập ban chỉ đạo cấp Trung ương, nay đã thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh để phối hợp giải quyết vấn nạn này.

Thường trực Ban Bí thư cũng thông tin, dự kiến ngày 30-6 tới, Bộ Chính trị sẽ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2012-2022); qua đó xác định quyết tâm chính trị cũng như đưa ra các biện pháp trong thời gian tới. Trung ương sẽ bàn sâu hơn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trong công tác này với một quyết tâm chính trị cao “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” và tư tưởng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai đều bị xử lý nếu phát hiện tham nhũng, tiêu cực.

Trung ương sẽ chỉ đạo đẩy mạnh kiểm soát quyền lực, hoàn thiện thể chế để cán bộ không thể tham nhũng, không dám tham nhũng; tăng cường kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực, trong đó có cả cơ quan thực thi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh và phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và nhân dân. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng gợi ý Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đăng ký với Ban Thường vụ Thành ủy lựa chọn một số đối tượng để giám sát, theo dõi, đánh giá trong lĩnh vực này.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố gồm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường, Phó Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) Trần Đình Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Ngũ Hành Sơn kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ các đối tượng chính sách, giải quyết những vi phạm liên quan đến vụ Việt Á; trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử địa phương...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường tiếp thu, ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của các cử tri. Liên quan đến dự án làng đại học, ông Trần Chí Cường chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải, bày tỏ mong muốn người dân chung tay với chính quyền để bảo đảm lợi ích hài hòa giữa các bên, hướng đến xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

XUÂN HẬU

NGỌC PHÚ 

;
;
.
.
.
.
.