Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

.

Các cấp ủy Đảng trên địa bàn thành phố nỗ lực triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đảng bộ huyện Hòa Vang tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.  Ảnh: P.V
Đảng bộ huyện Hòa Vang tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Ảnh: P.V

Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng

Để thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, đầu năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 45-KH/TU, yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện kết luận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn và tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Hà Đức Hoài cho biết, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 17-HD/ĐUK để triển khai thực hiện, trong đó chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các kỳ sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, cơ quan, đơn vị; đồng thời ban hành văn bản định hướng sinh hoạt chuyên đề năm 2022, yêu cầu các chi bộ phải sinh hoạt 1 chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW. Đến nay, 87/98 tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành việc quán triệt. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy khối thường xuyên định hướng, cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên thông qua tài liệu sinh hoạt chi bộ, kết hợp qua các trang thông tin mạng xã hội, nhóm zalo của đơn vị và cơ sở. Đảng ủy khối chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thường xuyên nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội; siết chặt công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn, các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Đảng bộ Trường Chính trị thành phố chú trọng đổi mới nội dung, chương trình học tập, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế; quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản trị, kinh nghiệm xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ nội dung, chương trình, chất lượng dạy và học. Đồng thời đổi mới hình thức bồi dưỡng thông qua việc chủ động mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức theo nhu cầu, nội dung của địa phương, đơn vị.

Đảng ủy Trường Chính trị chú trọng tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, trong đó nổi bật là quán triệt triển khai trong toàn cán bộ quản lý, giảng viên đưa nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào các chuyên đề giảng dạy.

Tăng cường giám sát, thực hiện việc “tự soi, tự sửa”

Việc triển khai Kết luận số 21-KL/TW tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thời gian qua được thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ. Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Mai Thị Ánh Hồng cho biết, đơn vị tập trung cụ thể hóa 6 nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo Kế hoạch số 45-KH/TU; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; đồng thời rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung và kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy định về công tác kiểm tra, giám sát chưa đồng bộ, thống nhất.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Thành ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm theo Điều 30 Điều lệ Đảng, trong đó thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với ít nhất 20% số tổ chức Đảng trực thuộc; tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tổ chức Đảng, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm các quy định về nguyên tắc và hoạt động của Đảng; những nơi có nhiều vụ việc khiếu kiện, khiếu nại phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực…; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tại các địa phương, các quận ủy, huyện ủy đang nỗ lực triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang Nguyễn Văn Vân cho biết, Huyện ủy ban hành kế hoạch để thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và kế hoạch tổ chức 2 đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

“Hiện nay, các đơn vị đang gấp rút thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”. Việc này được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, kế thừa kết quả, kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm thực chất và hiệu quả”, ông Vân cho hay.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Xuân Hiếu cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW và các văn bản liên quan của Trung ương đến các cấp ủy Đảng. Trên cơ sở Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, các cấp ủy Đảng đã tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều nội dung thiết thực, trong đó chú trọng đến việc “tự soi, tự sửa” của các đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên toàn địa bàn thành phố về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

“Kết luận số 21-KL/TW ra đời cùng với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về những điều đảng viên không được làm… đã thể hiện quyết tâm chính trị cao nhằm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin tưởng; đồng thời giúp nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, ông Hiếu nhấn mạnh.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.