Xây dựng nền văn hóa, văn nghệ mang bản sắc riêng có của Đà Nẵng

.

Chiều 17-6, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm làm trưởng đoàn làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về kiểm tra, khảo sát việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết dự buổi làm việc.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm (bên trái) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết  tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm (bên trái) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ một cách nghiêm túc, bài bản. Đặc biệt, căn cứ trên tình hình thực tiễn của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến văn hóa, văn nghệ mang bản sắc riêng về văn hóa và con người thành phố Đà Nẵng như: Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”; Chỉ thị số 24-CT/TU, Chỉ thị số 25-CT/TU, Chỉ thị số 39-CT/TU… góp phần làm nên thương hiệu thành phố đáng sống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Văn hóa toàn quốc; đồng thời sẽ nghiên cứu ban hành 1 chỉ thị về phát triển lĩnh vực văn hóa để lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao công tác văn hóa trong các lĩnh vực, đời sống xã hội thành phố; duy trì, phát huy và nâng tầm các hoạt động văn hóa lễ hội đặc trưng, truyền thống mang thương hiệu thành phố. Thành phố tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, đổi mới cơ chế, chính sách phù hợp với hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, thành phố tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, đặc biệt trên mạng internet...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Trung ương có cơ chế, chính sách đặc thù về nguồn lực để thành phố triển khai các hoạt động quản lý, tạo điều kiện, môi trường hoạt động, sáng tác của văn nghệ sĩ trên địa bàn thành phố hiện nay; chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa cho học sinh ngay từ nhà trường…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đánh giá cao việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố. Trong đó nhấn mạnh thành phố có nhiều cách làm sáng tạo, các hoạt động văn hóa phù hợp với điều kiện kinh tế, tạo nét riêng và mang thương hiệu của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các văn bản, chủ trương của Đảng; quan tâm xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra, gắn với tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh triển khai phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với phát triển thị trường dịch vụ, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới; quan tâm đào tạo đội ngũ làm công tác văn hóa, nhất là đội ngũ trẻ… Về các đề xuất của thành phố, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ kiến nghị Chính phủ tháo gỡ, tạo điều kiện để các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng triển khai hiệu quả trên lĩnh vực văn hóa…

Cùng ngày, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố. Tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm ghi nhận những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 của hội viên Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố trong việc sáng tác, sáng tạo những tác phẩm mang giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc. Đồng thời mong muốn các văn nghệ sĩ tiếp tục khắc phục những khó khăn để nuôi dưỡng tình yêu, đam mê đóng góp cho công tác sáng tạo, nghệ thuật, đặc biệt là bảo tồn và phát huy những giá trị nghệ thuật tiêu biểu tại Đà Nẵng. Sau buổi làm việc, đoàn công tác đã đi khảo sát trực tiếp tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

NGỌC PHÚ - XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.
.