Nâng tầm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung Lào

.

Chuyến thăm, làm việc của đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu tại các tỉnh Nam Trung Lào từ ngày 2 đến 8-7 đã thành công tốt đẹp. Trong chuyến thăm, lãnh đạo thành phố đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 - 2027 với 5 tỉnh Nam Trung Lào, qua đó tiếp tục nâng tầm quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào ngày càng phát triển.

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố chụp ảnh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Savannakhet.Ảnh: NGỌC PHÚ
Đoàn đại biểu cấp cao thành phố chụp ảnh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Savannakhet. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đà Nẵng hợp tác hỗ trợ nhiều lĩnh vực

Trong chuyến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh thay mặt lãnh đạo thành phố ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhiều lĩnh vực với các tỉnh Attapeu, Sê Kông, Champasak, Salavane, Savannakhet giai đoạn 2023-2027. Theo đó, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh bạn bằng các hình thức: hỗ trợ học bổng toàn phần, bán toàn phần cho nghiên cứu sinh, cao học, đại học tại Đại học Đà Nẵng; cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại các Trung tâm tiếng Việt do thành phố đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng với các tỉnh Nam Trung Lào thống nhất trong giai đoạn 2023 -2027 tiếp tục duy trì trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực thu hút đầu tư, thương mại, du lịch; giới thiệu và tạo điều kiện cho doanh nghiệp của hai bên tìm kiểm cơ hội đầu tư tại thành phố Đà Nẵng cũng như tại các tỉnh Nam Trung Lào.

Theo Sở Ngoại vụ, những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ các tỉnh Nam Trung Lào nguồn lực khá lớn. Tại tỉnh Attapeu, từ năm 2002 đến nay, thành phố đã hỗ trợ xây dựng 1 trường tiểu học, 1 trường THCS, Trung tâm tiếng Việt, hỗ trợ phòng, chống Covid-19; hỗ trợ học bổng, đào tạo sinh viên Lào… Đà Nẵng và tỉnh Sê Kông đã cử nhiều đoàn cấp cao sang thăm, làm việc và ký kết 5 biên bản ghi nhớ (1998, 2002, 2004, 2008, 2012, 2016) hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong giai đoạn 2018-2022, thành phố đã hỗ trợ tỉnh Sê Kông tổng giá trị 28,02 tỷ đồng để xây dựng trường Chính trị- Hành chính tỉnh Sê Kông, xây dựng Trường tiểu học Hữu Nghị, sau đó nâng cấp lên thành Trường THCS Hữu nghị cùng nhiều hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và an sinh xã hội.

Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Salavane duy trì quan hệ hữu nghị thông qua các hoạt động trao đổi đoàn thường xuyên. Giai đoạn 2018-2022, Đà Nẵng đã hỗ trợ xây dựng Trung tâm tiếng Việt tỉnh Salavane và nhà đa năng tại Trường Trung học Hữu nghị Đà Nẵng - Salavane; cử giáo viên sang dạy tiếng Việt tại Trung tâm tiếng Việt tỉnh Salavane; cấp học bổng cho 75 sinh viên tỉnh Salavane sang học tại Đại học Đà Nẵng... Tổng giá trị chương trình hỗ trợ, hợp tác gia đoạn này là 22,32 tỷ đồng. Đối với tỉnh Champasak, trong giai đoạn 2018-2022, Đà Nẵng đã hỗ trợ tỉnh thực hiện công tác quy hoạch thành phố Pakse, xây dựng các tuyến điện chiếu sáng, đầu tư thương mại, trao đổi lĩnh vực nông - lâm với tổng giá trị hỗ trợ hơn 18 tỷ đồng.

Hợp tác với tỉnh Savannakhet, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác nhiều lĩnh vực với tổng kinh phí 21,95 tỷ đồng trong giai đoạn 2018-2022. Theo đó, thành phố Đà Nẵng đã giúp bạn đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học; chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, thương mại, thu hút đầu tư; xây dựng hạ tầng cơ sở, xây dựng nhà trưng bày truyền thống Liên minh chiến đấu Lào - Việt, xây dựng nhà thư viện đọc sách, nhà đa năng Trường Trung học Hữu nghị Việt - Lào...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng động viên kiều bào tại tỉnh Champasak. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng động viên kiều bào tại tỉnh Champasak. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tiếp tục tăng cường mối quan hệ truyền thống đặc biệt

Tại chuyến thăm và làm việc với các tỉnh Nam Trung Lào, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Đà Nẵng với 5 tỉnh của Lào giai đoạn 2018-2022. “Dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng các nội dung hợp tác theo biên bản ghi nhớ đã được hai bên triển khai thực hiện đạt kết tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Nam Trung Lào, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân. Kết quả này cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của mỗi bên”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước cũng như giữa thành phố Đà Nẵng với các tỉnh Nam Trung Lào. Đà Nẵng tiếp tục đồng hành trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế  - xã hội; đề nghị các địa phương tăng cường hợp tác, đặc biệt cần trao đổi, hợp tác hai chiều lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, logistics…, tạo cơ chế thuận lợi để doanh nghiệp các địa phương cùng đầu tư hợp tác.

Theo lãnh đạo các tỉnh Nam Trung Lào, sự phát triển của địa phương có sự hỗ trợ rất lớn từ phía thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak Vilayvong Boutdakham bày tỏ vui mừng, cảm ơn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thời gian qua tích cực hỗ trợ, chia sẻ với tỉnh ở nhiều lĩnh vực.

“Mối quan hệ Lào - Việt Nam nói chung, tỉnh Champasak và thành phố Đà Nẵng nói riêng ngày càng được củng cố, phát triển. Trải qua các thời kỳ lịch sử, hai nước, hai địa phương đã cùng chia sẻ, gắn kết, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt. Mong rằng hai địa phương tiếp tục quan tâm giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai địa phương, tiếp tục hợp tác nhiều lĩnh vực, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội…”, Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak Vilayvong Boutdakham chia sẻ.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc, ngành công thương thành phố Đà Nẵng và 5 tỉnh Nam Trung Lào đã ký biên bản ghi nhớ, hợp tác giai đoạn 2023-2027; đồng thời tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng với các tỉnh Nam Trung Lào, tham gia Hội chợ Thương mại tỉnh Sê Kông, qua đó để các doanh nghiệp có cơ hội tham gia hợp tác đầu tư giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung Lào.

Theo đánh giá của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, chuyến thăm, làm việc diễn ra trong thời gian ngắn nhưng với tinh thần làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm của đoàn cũng như các địa phương bạn đã mang lại thành công tốt đẹp. Để hoạt động hợp tác giai đoạn 2023-2027 bảo đảm đúng tiến độ và phát huy hiệu quả, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương bạn để triển khai thực hiện. Qua đó, tiếp tục nâng tầm quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào. 

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.