Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển đất nước

.

ĐNO - Sáng 1-7, tại Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa 13, lần thứ 2 nhằm sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2022; thảo luận, cho ý kiến một số nội dung quan trọng để cụ thể hóa việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 trong thời gian tới và nhiệm vụ công tác hội 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: XUÂN DŨNG

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết hiện thành phố đang quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để đẩy nhanh quá trình khôi phục, tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội sau ảnh hưởng Covid-19; đạt nhiều kết quả khả quan, khởi sắc trên tất cả lĩnh vực; GRDP quý 2 tăng 12,3%, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 7,23%, thu ngân sách Nhà nước đạt gần 70% dự toán…

Thời gian qua, cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng luôn đề cao, coi trọng, phát huy vai trò của phụ nữ với việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách gắn với thực hiện các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”.

Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục ban hành Chỉ thị 39-CT/TU về xây dựng thành phố an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Điều này thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị của thành phố trong giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, được xã hội quan tâm.

“Thành phố cũng đã ban hành đề án tạo nguồn cán bộ nữ đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ chất lượng, tích cực tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thông tin.

Lãnh đạo thành phố (bên phải) tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại hội nghị. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 4, phải sang) tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại hội nghị. Ảnh: XUÂN DŨNG

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn Trung ương Hội luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện cho công tác hội và phong trào của phụ nữ thành phố.

“Thời gian tới, lãnh đạo thành phố mong tiếp tục nhận được những tình cảm, sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN các tỉnh, thành phố để phong trào phụ nữ của Đà Nẵng có điều kiện phát triển mạnh hơn, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Trung ương và thành phố”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga thông tin một số kết quả, điểm nhấn nổi bật của công tác hội trong 6 tháng đầu năm 2022, cùng với đó, đề ra những nội dung chính trong hội nghị Ban Chấp hành khóa 13 lần này.

Cụ thể, thảo luận, cho ý kiến đóng góp vào dự thảo nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; thảo luận, thống nhất các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng thời, kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và bầu Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027; trao đổi chuyên đề “Phát huy vai trò của phụ nữ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”; lễ kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cũng thể hiện mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương để hội có thể thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

XUÂN DŨNG - HUỲNH TRANG

;
;
.
.
.
.
.