Tăng cường tuần tra kiểm soát, kéo giảm và kiềm chế tai nạn giao thông

.

Tình hình trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố có xu hướng phức tạp khi tai nạn giao thông tăng trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021.

Cán bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông trên quốc lộ 14B. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
Cán bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông trên quốc lộ 14B. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

6 tháng, xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông

Báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố cho biết, từ ngày 1-1 đến ngày 14-6, trên địa bàn thành phố xảy ra 51 vụ tại nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 35 người. Trước thực trạng này, Ban ATGT thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng, Ban ATGT các địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT, quyết tâm kéo giảm tại nạn giao thông xuống mức thấp nhất.

Nguyên nhân dẫn đến tại nạn giao thông, về cơ bản là do ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện còn hạn chế. Thời gian gần đây, sau khi Covid-19 được kiểm soát, lưu lượng phương tiện cá nhân tham gia giao thông ngày càng gia tăng, do đó dẫn đến các nguy cơ gây tại nạn và ùn tắc giao thông cục bộ. Cùng với đó, tình trạng công nhân, học sinh, sinh viên vi phạm trật tự ATGT gia tăng; đối tượng giao hàng công nghệ, xe ôm công nghệ sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện, vượt đèn đỏ vẫn tiếp diễn... Ngoài ra, tình trạng thiếu bãi đỗ ô-tô, dẫn đến tình trạng ô-tô dừng đỗ sai quy định, nhất là trước các trường học, gây xung đột, ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT ở nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chưa thực sự sâu sắc.

Ban ATGT thành phố đã đề nghị Ban ATGT các địa phương và lực lượng chức năng huy động tối đa nhân, vật lực, các thiết bị nghiệp vụ, tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật Giao thông, là nguyên nhân trực tiếp gây tại nạn giao thông. Hiện nay, trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố, Công an các quận, huyện tăng cường tuyên truyền; lập chốt kiểm tra nồng độ cồn; xử lý phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng; chở quá tải; dừng, đỗ sai quy định… nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả, có tính răn đe cao đối với các trường hợp vi phạm.

Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, mở đợt cao điểm

Theo thống kê từ đầu năm đến nay, đã có hơn 29.614 trường hợp bị lập biên bản xử lý vi phạm. Các lực lượng chức năng tạm giữ 1.890 phương tiện, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 35 tỷ đồng. Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố cho biết, trong 3 tháng (từ ngày 20-6 đến hết ngày 20-9), lực lượng CSGT toàn thành phố sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến trật tự ATGT đường bộ, xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tại nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, cơi nới thùng xe, chở quá khổ quá tải…

Cùng với lực lượng công an, Thanh tra Sở Giao thông vận tải cũng mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm tải trọng phương tiện đường bộ. Ông Trần Lành, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải cho biết, lực lượng Thanh tra sở sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các tuyến đường với nhiều phương tiện có dấu hiệu vi phạm về tải trọng, cơi nới thùng xe như: quốc lộ 14B (đoạn qua địa bàn Đà Nẵng); quốc lộ 1A; tuyến đường tránh nam Hải Vân; các nút giao vào tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn La Sơn - Hòa Liên); các điểm đầu mối bốc, xếp hàng hóa như: cảng, bến bãi, mỏ vật liệu; nơi tập kết hàng hóa lên ô-tô...

Ban ATGT thành phố cũng đề nghị Công an thành phố tăng cường lực lượng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, nhất là các hành vi nguyên nhân dẫn đến các nguy cơ gây tai nạn giao thông; nhất là ở các tuyến đường nội thị, quốc lộ 1A, quốc lộ 14B, tuyến đường tránh nam hầm Hải Vân, tuyến đường La Sơn - Hòa Liên (thuộc dự án đường La Sơn - Túy Loan)...; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin kết nối, khai thác dữ liệu từ các hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố; kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đối với các lái xe công nghệ, grab, xe hợp đồng trá hình tuyến cố định vi phạm trật tự ATGT và trật tự vận tải... Ban ATGT các địa phương đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT bằng nhiều hình thức.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT thành phố Bùi Hồng Trung, thời gian tới, ban yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phân tích rõ nguyên nhân và kiến nghị giải pháp để quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông; khắc phục, xử lý các vị trí gây tai nạn giao thông, các bất cập về hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn. Trong đó, tiếp tục chương trình, kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ... 

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.