Điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) được tổ chức bài bản cả chiều rộng lẫn chiều sâu, với sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Vì vậy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường nói riêng và toàn quận Thanh Khê nói chung ngày càng được giữ vững.

Tại ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (bên trái) trao tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ phường Thạc Gián. Ảnh: TRÍ DŨNG
Tại ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (bên trái) trao tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ phường Thạc Gián. Ảnh: TRÍ DŨNG

Thạc Gián là phường trung tâm của quận Thanh Khê và là cửa ngõ sân bay quốc tế Đà Nẵng, cùng với sự tập trung của hơn 220 cơ quan, doanh nghiệp, nhiều khách sạn, nhà nghỉ và các dịch vụ khác. Đánh giá đúng tình hình thực tế, Công an phường kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Đồng thời, tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi; tập trung biện pháp đấu tranh triệt xóa các nhóm đối tượng hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội...

Chủ tịch UBND phường Thạc Gián Nguyễn Ngọc Long cho biết, hưởng ứng chủ trương của thành phố và quận, phường triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, lực lượng công an phường phát huy tốt vai trò tham mưu Đảng ủy, UBND đề ra nhiều chủ trương, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; thực hiện chặt chẽ công tác quản lý cư trú; bám địa bàn, bám cơ sở. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp cấp ủy các chi bộ khu dân cư, lực lượng nòng cốt, quản lý chặt các đối tượng trọng điểm và áp dụng phần mềm tin học trong quản lý nhân hộ khẩu. Công an phường mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; kiểm danh, kiểm diện đối tượng và triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền về an ninh trật tự.

“Phường Thạc Gián đã xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả như: “3 quản, 3 biết”, “Camera giám sát an ninh”, “Cụm dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy”; “Nhóm zalo phòng, chống tội phạm”, “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”...Đặc biệt, duy trì tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng công an - dân quân - bảo vệ dân phố - dân phòng trong tuần tra khép kín địa bàn; phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 9-11-2015 của UBND thành phố. Đây là mô hình sống động nhất, phản ánh rõ nét sức sống của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, ngăn ngừa các vụ phạm pháp hình sự từ xa, từ sớm; không để xảy ra trọng án; số vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội giảm”, ông Nguyễn Ngọc Long khẳng định.

Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền phường Thạc Gián đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, hằng năm có 98% tổ dân phố, 100% trường học đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Năm 2021, nhân dân và cán bộ phường Thạc Gián vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, năm 2022, phường Thạc Gián là 1 trong 5 địa phương tiêu biểu trong cả nước được Trung ương chọn tổ chức điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp thành phố. Tại ngày hội, nhân dân và cán bộ phường vinh dự đón nhận bằng khen của Bộ Công an.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, UBND phường Thạc Gián đề nghị nhân dân và cán bộ trên địa bàn phường tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhằm đem lại môi trường sống bình yên cho mỗi khu dân cư và trong mỗi gia đình. Bên cạnh đó, duy trì thường xuyên phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Cũng như, tiếp tục nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của bọn tội phạm, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận nhân dân để tuyên truyền, kích động, gây mất an ninh trật tự.

“Người dân và cán bộ trên địa bàn phường kịp thời phát hiện và báo cơ quan chức năng những việc làm trái pháp luật của bọn tội phạm; tự bảo vệ tài sản của mình và người thân, không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, không vướng vào ma túy và tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ và tuân thủ các quy tắc an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, tham gia cùng tổ dân phố, ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, thanh-thiếu niên chưa ngoan với tinh thần trách nhiệm, đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường”, ông Nguyễn Ngọc Long nhấn mạnh.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.