Chính trị - Xã hội

Phát huy phẩm chất người đảng viên

14:00, 01/08/2022 (GMT+7)

Với phương châm “Đảng viên không ngại việc khó”, gần 10 năm nay, bà Đinh Thị Láng (67 tuổi đời, 40 năm tuổi Đảng) luôn nhiệt tình, năng nổ, đảm trách tốt nhiệm vụ Phó Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư (KDC) số 9, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Nhận nhiệm vụ ở KDC có số dân đông nhất phường, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, bà Láng luôn khéo léo trong vận động, tuyên truyền, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Gần 10 năm trước, bà Láng chuyển đến sinh sống tại KDC số 9. Từng công tác tại Bệnh viện Quân y 17, là đảng viên lâu năm, bà Láng được mọi người tín nhiệm, bầu làm Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận KDC số 9. Với quyết tâm càng khó càng cố gắng, bà nhanh chóng bắt tay vào việc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện.

“Thời điểm ấy, tình hình an ninh trật tự tại KDC rất phức tạp, xuất hiện tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường. Người dân từ nhiều nơi về đây sinh sống, chủ yếu làm lao động phổ thông, trình độ dân trí thấp nên gặp khó khăn trong công tác vận động thu nộp các loại thuế, quỹ hằng năm. Việc huy động người dân tham gia các phong trào, hoạt động càng không hề dễ dàng”, bà Láng nói.

Bà Láng âm thầm dõi theo, tìm hiểu tường tận đời sống từng hộ dân, nhất là những hộ ít hòa đồng, hợp tác. Sau khi nắm rõ từng hoàn cảnh, bà vừa tận tình hỗ trợ, vừa khéo léo vận động. Nhà nào kinh tế khó khăn, có nguyện vọng vay vốn làm ăn, bà Láng hướng dẫn làm đơn xin vay vốn. Hộ nghèo có nhà cửa xuống cấp, bà phối hợp Mặt trận KDC kiến nghị lên phường xin hỗ trợ. Nhà nào có người hay đau ốm, bệnh tật, bà đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chi phí thuốc men. Các dịp lễ, Tết, bà vận động người thân trong gia đình và những hộ khá giả đóng góp kinh phí, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn.

“Mình phải hiểu cái khó, cái khổ của người dân để giúp họ bớt khó, bớt khổ trước rồi sau đó muốn vận động, tuyên truyền gì cũng dễ. Cứ đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người dân sẽ hiểu. Cái bụng có yên thì cái đầu mới sáng được”, bà Láng chia sẻ.

Trong 2 năm 2020-2021, Covid-19 bùng phát khiến đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Thời điểm đó, bà Láng luôn kề cận quan tâm, hỗ trợ chu đáo. Trong các đợt phong tỏa để chống dịch, bà Láng xông xáo làm nhiệm vụ tuyên truyền, trực chốt, cung ứng thực phẩm, đi chợ giúp dân… Trong các đợt địa phương cấp phát thực phẩm cho nhân dân, bà trực tiếp đi nhận, phân chia và mang đến tận ngõ phát cho từng hộ. Bà còn vận động các gia đình khá giả trong KDC góp thêm kinh phí mua gạo, mỳ ăn liền, rau quả... hỗ trợ người dân. Những người không may mắc Covid-19, bà Láng cùng chi bộ trích quỹ hỗ trợ phần quà nhỏ để động viên.

Từng công tác trong ngành y, dù về hưu, bà Láng vẫn phát huy y đức, tận tình giúp đỡ mọi người. Trong KDC, người nào cần bắt mạch, đo huyết áp, nhịp tim, bà đều nhanh chóng có mặt. Những trường hợp già yếu, đau ốm nằm một chỗ, bà giúp đo huyết áp định kỳ, tư vấn chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, phòng bệnh. “Giúp đỡ người khác là việc nên làm. Huống hồ tôi từng công tác trong ngành y nên y đức luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi biết được gì đều sẵn sàng giúp mọi người, không nề hà chuyện ơn nghĩa”, bà Láng bộc bạch.

Nhờ gần dân, hiểu dân, chăm lo chu đáo đời sống nhân dân, dần dần bà nhận được sự tin yêu, quý trọng của mọi người. Từ đó, việc vận động, huy động sức dân chung tay xây dựng đời sống văn hóa, văn minh tại KDC trở nên thuận lợi. Tháng 6-2022, KDC số 9 được Mặt trận phường Tam Thuận chọn thí điểm xây dựng mô hình KDC “4 không” (không có tội phạm, không có người sử dụng ma túy, không có người vi phạm an toàn giao thông, không gây ô nhiễm môi trường).

Bà Láng tiếp tục đóng vai trò “đầu tàu”, đi từng ngõ, gõ từng nhà trong KDC để vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung, thực hiện phân loại rác tại nguồn; nhắc nhở thanh-thiếu niên bài trừ ma túy, tránh xa các tệ nạn xã hội, không vi phạm luật giao thông,… Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại KDC số 9 cải thiện rõ rệt.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thuận Nguyễn Minh Tuấn nhận xét: “Với tinh thần “còn sức còn cống hiến”, dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút nhưng bà Đinh Thị Láng luôn tích cực, nhiệt tình trong mọi phong trào, hoạt động ở KDC. Đặc biệt, bà luôn sâu sát, gần dân, tận tình giúp đỡ mọi người; kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp trên hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn trong KDC, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường”.

LAM PHƯƠNG

.