Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp

.

ĐNO - Ngày 1-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các điểm cầu UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu, bày tỏ mong muốn sau hội nghị sẽ có chuyển biến thực sự về vấn đề nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu, bày tỏ mong muốn sau hội nghị sẽ có chuyển biến thực sự về vấn đề nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp. Ảnh: VGP

Phát biển khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự tham gia tích cực, cố gắng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của các địa phương, các doanh nghiệp đã hoàn thành gần 7,8 triệu m2 nhà ở xã hội, giúp hàng trăm nghìn hộ gia đình thu nhập thấp và hàng trăm nghìn công nhân được cải thiện nhà ở, có chỗ ở an toàn.

Một số địa phương, doanh nghiệp làm tốt vấn đề chăm lo nhà ở cho công nhân… Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của công nhân lao động, trong khi nhu cầu nhà ở của công nhân lao động vẫn rất cấp bách. 

Cơ chế, chính sách và quá trình thực thi bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế cần được khắc phục nhằm thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, giải quyết tốt hơn nhu cầu cải thiện nhà ở của các đối tượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Quang cảnh điểm cầu thành phố Đà Nẵng tham dự hội nghị do Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Quang cảnh điểm cầu tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị báo cáo tóm tắt về triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp thúc đẩy chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Tính đến nay, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 301 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân, quy mô xây dựng khoảng 156.000 căn, với tổng diện tích hơn 7,79 triệu m2  và tiếp tục triển khai 401 dự án với quy mô xây dựng khoảng 455.000 căn, tổng diện tích khoảng 22,718 triệu m2.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, với kết quả này, việc phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp chưa đáp ứng nhu cầu rất lớn cùng như yêu cầu đặt ra, do đó việc phát triển nhà ở xã hội cần tập trung đẩy mạnh hơn trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp cần làm đối với các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu dự thảo, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội (dự kiến tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp quan tâm tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, hiến kế tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực thi chính sách.

Tại thành phố Đà Nẵng, Sở Xây dựng cho biết, đến tháng 7-2022, thành phố đã phát triển 13.938 căn hộ chung cư và hiện đang triển khai dự án nhà ở xã hội cho người có công với cách mạng quy mô 209 căn hộ.

Ngoài ra, vốn đầu tư ngoài ngân sách có 9 dự án với 7.525 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và hiện đã hoàn thành 3.359 căn hộ. Thành phố đang kêu gọi đầu tư đối với 4 dự án nhà ở xã hội với quy mô 4.000 căn hộ. 

Riêng về nhà ở công nhân, thời gian đến, thành phố thúc đẩy hoàn thành 5 dự án, chuẩn bị đầu tư mới 1 dự án và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 4 dự án thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách. Đồng thời chuyển công năng 2 khu ký xá sinh viên phía tây làm nhà ở xã hội; triển khai khu thiết chế Công đoàn phục vụ công nhân khu công nghiệp tại khu vực quận Liên Chiểu. Đặc biệt, thành phố xây dựng đề án bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước đang bố trí cho thuê.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.