Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

.

Huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố triển khai thực hiện nhằm góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển.

Đại tá Trần Công Thành (bên trái), Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố báo cáo với đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh: BÁ VĨNH
Đại tá Trần Công Thành (bên trái), Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố báo cáo với đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh: BÁ VĨNH

Qua đợt kiểm tra việc chấp hành điều lệnh năm 2022 tại BĐBP thành phố vào trung tuần tháng 8 vừa qua, Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Trần Đăng Thành, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu làm trưởng đoàn, đánh giá BĐBP thành phố đã quán triệt, thực hiện nghiêm nội dung, kế hoạch kiểm tra; tổ chức chuẩn bị huấn luyện chu đáo, toàn diện. Công tác huấn luyện đạt chất lượng tốt; đơn vị duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp và chấp hành kỷ luật.

Đại tá Trần Công Thành, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố cho biết, năm 2022, tình hình thiên tai, bão lũ, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp; cơ sở vật chất huấn luyện còn hạn hẹp, chưa đáp ứng tốt yêu cầu đề ra, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng. Vì vậy, BĐBP thành phố tiếp tục huấn luyện theo phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”. Trong đó coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục gắn với huấn luyện chiến đấu, chiến dịch, chiến lược.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, tập trung những nội dung mới, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ thực tế từng địa bàn và đổi mới phương pháp giảng dạy, biên soạn, thông qua và phê duyệt giáo án, xây dựng kế hoạch huấn luyện để cán bộ làm công tác huấn luyện nâng cao kiến thức về tổ chức phương pháp lên lớp huấn luyện lý thuyết, thực hành một cách khoa học, phù hợp với các đối tượng.

Cùng với việc bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, BĐBP thành phố còn làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất huấn luyện như: củng cố, tu sửa hệ thống thao trường, bãi tập; bổ sung, làm mới, cải tiến mô hình học cụ, các giáo cụ trực quan, bảo đảm phục vụ huấn luyện thường xuyên và phục vụ kiểm tra các môn, bài đạt hiệu quả.

Qua kiểm tra thực hành bắn đạn thật súng K54 và súng tiểu liên AK cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, có 100% quân số tham gia xác định rõ quyết tâm, bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng kỹ thuật, thao tác, chấp hành nghiêm quy định trường bắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện. Cụ thể, các quân nhân đã thực hiện tốt bài bắn và được sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của chỉ huy trường bắn cũng như bộ phận dẫn bắn. Kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 25% khá và giỏi.

Song song đó, công tác giáo dục quốc phòng cũng được BĐBP thành phố triển khai hiệu quả. Đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến những vấn đề về quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo. Trong đó tuyên truyền về vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phổ biến kiến thức luật pháp quốc tế, Công ước quốc tế về Luật Biển, Luật Biên phòng; công tác phòng, chống vi phạm trên biển, đảo, nhất là tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền Việt Nam và tàu thuyền nước ta vi phạm các vùng biển các nước láng giềng. Việc được huấn luyện tốt giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng được mọi nhiệm vụ công tác sẵn sàng chiến đấu cao của lực lượng Biên phòng trong tình hình mới.

     BÁ VĨNH

;
;
.
.
.
.
.