Người dân chủ động phòng, chống bão Noru

.

ĐNO - Trong sáng 26-9, nhiều người dân trên địa bàn thành phố đã chủ động chằng chống nhà cửa. Các lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương triển khai công tác hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho người dân.

Video: V.HOÀNG

Tại bãi biển dọc tuyến đường Hoàng Sa, khu vực Mân Thái, Thọ Quang, nhiều người dân xúc cát biển mang về chằng chống nhà cửa. Bà Mai Thị Phương, trú phường Thọ Quang, quận Sơn trà cho biết, ngay khi được dự báo đây là cơn bão mạnh, gia đình bà đã nhanh chóng chuẩn bị bao, dây, ra biển xúc cát để chằng lên mái tôn, đề phòng thiệt hại do bão gây ra. Hiện bà Phương đã chuẩn bị khoảng 20 bao cát.

“Nhà cấp 4 lại ở khu vực ven biển nên tôi rất lo lắng. Nhà tôi cũng ở vùng thấp, trũng, mưa lớn sẽ gây ngập nên tôi phải kê vật dụng trong nhà lên cao, tránh hư hại khi nước vào nhà”, bà Phương chia sẻ.

Cũng tại khu vực biển phường Thọ Quang, so với ngày 25-9, toàn bộ lượng tàu nhỏ, ghe, thúng neo đậu tại đây đã được người dân và các lực lượng hỗ trợ di chuyển lên bờ an toàn, không còn phương tiện đang neo đậu trên mặt nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang Lê Thị Kim Thương, qua công tác rà soát, đến nay phường đang khẩn trương tuyên truyền, hỗ trợ người dân. Trong chiều nay (26-9), lực lượng của phường sẽ phối hợp cùng lực lượng Biên phòng quận Sơn Trà đến các khu dân cư, tổ dân phố hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.

UBND phường đã triển khai vận động 18 hộ có nhà không kiên cố tại khu vực suối Đá đến nhà người thân hoặc đến điểm sơ tán của phường. Đối với những nhà tạm trên địa bàn, phường quyết liệt di dời. Đối với nhà bán kiên cố thì sẽ huy động lực lượng hỗ trợ chằng chống, bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo UBND quận Sơn Trà, tính đến 9 giờ ngày 26-9, số hộ dân cần sơ tán trên toàn quận là 3.853 hộ với 15.692 nhân khẩu. Trong đó, sơ tán tập trung 528 hộ, sơ tán tại chỗ 3.325 hộ. Số điểm sơ tán tập trung là 31 điểm.

Tại khu vực công trình 15, khu đầu tuyến, bãi ngang, địa phương đã hoàn thành việc đưa phương tiện tàu thuyền lên bờ, các phương tiện tàu lớn tại khu vực đã di chuyển đến nơi neo đậu trú bão theo quy định.

Theo số liệu của Đồn Biên phòng Sơn Trà, hiện trên sông Hàn có 27 phương tiện neo đậu, (25 phương tiện của Đà Nẵng và 2 phương tiện ngoại tỉnh). Các lực lượng đang tiếp tục thông báo đến chủ phương tiện, yêu cầu khẩn trương di chuyển về các nơi neo đậu tránh bão theo quy định. 

Qua thống kê, tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang có 903 phương tiện neo đậu; khu vực Cồn Ma có 58 phương tiện; Vịnh Mân Quang có 75 phương tiện. Đối với tàu dầu tại âu thuyền Thọ Quang, tổng số 23 tàu dầu đã di chuyển ra khỏi khu vực và đến nơi an toàn, bảo đảm công tác phòng, chống cháy nổ trong âu thuyền.

Theo UBND quận Ngũ Hành Sơn, tổng số hộ di dời dự kiến là 518 hộ với 1.184 nhân khẩu, trong đó, 173 hộ di dời tập trung, 345 hộ di dời tại chỗ. Qua báo cáo nhanh, trên địa bàn quận có 5 điểm có khả năng gây ngập úng. Quận đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai phương án chống ngập, úng và đã khơi thông các vị trí gây cản trở dòng chảy để không xảy ra hiện tượng ngập úng.

Đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã có văn bản, đề nghị các doanh nghiệp theo dõi chặt chẽ, sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, nhất là các doanh nghiệp vùng ven biển, khu vực trũng, thấp...; đồng thời tuyên truyền cho du khách, người lao động về tình hình của bão; nghiêm cấm các trò chơi trên biển.

Tại địa bàn quận Thanh Khê, UBND quận đã phối hợp với các lực lượng triển khai hỗ trợ, vận động người dân di chuyển 277 phương tiện lên bờ. Công tác tuyên truyền, thông tin tình hình, diễn biến của bão Noru được UBND quận, phường, tổ dân phố... thực hiện kịp thời.

Trên các tuyến đường, các phường đã sử dụng xe của lực lượng quy tắc tuyên truyền để người dân biết, chủ động gia cố, chằng chống nhà cửa.

Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) vừa khuyến cáo khách hàng chủ động dữ trữ nguồn nước sinh hoạt ngay trong chiều nay 26-9, trước khi bão số 4 - Noru đổ bộ vào đất liền.

Thực hiện theo nội dung Công điện số 06/CĐ-PCTT ngày 24-9-2022 của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiến cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng về việc ứng phó với cơn bão số 4 (bão Noru).

Để bảo đảm nhu cầu sử dụng nước của khách hàng trong thời gian bão Noru đổ bộ vào đất liền, Dawaco đề nghị quý khách hàng có biện pháp dự trữ nước và sử dụng nước tiết kiệm trước, trong và sau bão số 4 để dự phòng trong trường hợp lưới điện bị gián đoạn do bão số 4 gây ảnh hưởng đến các nhà máy sản xuất nước của Dawaco.

Dawaco hiện đang tăng cường công suất tại các nhà máy để khách hàng dự trữ nước trước khi bão ảnh hưởng đến thành phố Đà Nẵng.

TRIỆU TÙNG

Người dân xuống biển xúc cát chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ. Ảnh: VĂN HOÀNG
Người dân xuống biển xúc cát chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ. Ảnh: VĂN HOÀNG
Dọc tuyến đường Hoàng Sa, người dân xúc cát biển mang về chằng chống nhà cửa trong sáng 26-9. Ảnh: VĂN HOÀNG.
Dọc tuyến đường Hoàng Sa, người dân xúc cát biển mang về chằng chống nhà cửa trong sáng 26-9. Ảnh: VĂN HOÀNG.
Được biết, mỗi bao đựng cát được bán tại các cửa hàng vật tư, chợ có giá từ 2.000-3.000 đồng/cái. Ảnh: VĂN HOÀNG
Được biết, mỗi bao đựng cát được bán tại các cửa hàng vật tư, chợ có giá từ 2.000-3.000 đồng/cái. Ảnh: VĂN HOÀNG
Lực lượng dân quân phường Thọ Quang hỗ trợ người dân địa phương vận chuyển vật dụng lên bờ trong sáng 26-9. Ảnh: VĂN HOÀNG
Lực lượng dân quân phường Thọ Quang hỗ trợ người dân địa phương vận chuyển vật dụng lên bờ trong sáng 26-9. Ảnh: VĂN HOÀNG
Các cẩu tháp của những công trình xây dựng trên địa bàn cũng được hạ xuống, bảo đảm an toàn để chống bão. Ảnh: VĂN HOÀNG
Các cẩu tháp của những công trình xây dựng trên địa bàn cũng được hạ xuống, bảo đảm an toàn để chống bão. Ảnh: VĂN HOÀNG
Người dân tỉa cây trước nhà tại đường Hồ Quý Ly (quận Thanh Khê). Ảnh: MAI QUẾ
Người dân tỉa cây trước nhà tại đường Hồ Quý Ly (quận Thanh Khê). Ảnh: MAI QUẾ
Người dân chằng chống cây lớn trước nhà tại đường Lý Thái Tông, quận Thanh Khê. Ảnh: MAI QUẾ
Người dân chằng chống cây lớn trước nhà tại đường Lý Thái Tông, quận Thanh Khê. Ảnh: MAI QUẾ

 VĂN HOÀNG - MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.