Triển khai thực hiện hướng dẫn của Trung ương về công tác phòng, chống tiêu cực

.

Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa ban hành Công văn số 56-CV/BCĐTU ngày 12-9-2022 về triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1-8-2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung: các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Thành Đoàn; các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW bằng hình thức phù hợp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; đề ra các giải pháp để phòng, chống tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tiêu cực, những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền ngăn ngừa, khắc phục, hoàn thiện.

Ban Chỉ đạo giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tiêu cực, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm.

Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng để tham mưu xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; vụ án, vụ việc tiêu cực thuộc diện Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố tuyên truyền nội dung Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW sâu rộng, bằng các hình thức phong phú, đa dạng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.