Bảo đảm an sinh, ổn định trật tự an toàn xã hội

.

9 tháng đầu năm 2022, công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố được bảo đảm, đời sống nhân dân và tình hình trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đoàn Thanh niên xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) tặng quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn trong đợt hoạt động cao điểm vì an sinh xã hội cuối tháng 9-2022. Ảnh: XUÂN DŨNG
Đoàn Thanh niên xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) tặng quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn trong đợt hoạt động cao điểm vì an sinh xã hội cuối tháng 9-2022. Ảnh: XUÂN DŨNG

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Theo kết quả điều tra, thị trường lao động trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì đà phục hồi. Các chỉ tiêu như: lực lượng lao động, số người làm việc, thu nhập bình quân của người lao động trong quý 3-2022 tăng so với quý trước và cùng quý năm trước.

Cục Thống kê thành phố cho biết, 9 tháng đầu năm 2022, thành phố tổ chức 33 phiên giao dịch việc làm thu hút 3.789 lượt doanh nghiệp tham gia; giải quyết việc làm cho 2.818 lao động. Song song đó, thành phố tăng cường thực hiện thẩm định và giải ngân các dự án cho vay vốn giải quyết việc làm, duy trì và tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Tổng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm hiện đang quản lý, điều hành là hơn 2.555 tỷ đồng, trong đó cho vay hơn 827 tỷ đồng với 14.888 dự án, góp phần giải quyết việc làm cho 14.929 lao động... Phó Giám đốc Sở Lao động,Thương binh và Xã hội thành phố Nguyễn Thành Nam cho biết, đơn vị tiếp tục phối hợp các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp tăng cường tổ chức sàn giao dịch việc làm hoạt động có hiệu quả, kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn thành phố; đồng thời, tổ chức tốt các phiên giao dịch việc làm online.

Xác định công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng là nhiệm vụ trọng tâm, thành phố tiếp tục thực hiện nhiều việc làm cụ thể, thiết thực nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất cho các gia đình chính sách ổn định cuộc sống… Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, thành phố hoàn thành kế hoạch hỗ trợ sửa chữa, xây mới 732 nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2022, tổng kinh phí hỗ trợ 26,85 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, triển khai giai đoạn 1 đề án xây dựng các khu chung cư xã hội bố trí cho gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025 theo chỉ đạo của UBND thành phố tại khu đất tại đường Vũ Mộng Nguyên (quận Ngũ Hành Sơn)… Đặc biệt, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), thành phố tổ chức nhiều hoạt động tri ân và tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng thời, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng của thành phố Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc...​​

Với phương châm không để người nghèo bị bỏ lại phía sau, thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Với phương pháp và cách thức triển khai năng động, sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người nghèo thoát nghèo bền vững. Trong 9 tháng đầu năm 2022, ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động, hỗ trợ kinh phí xây mới nhiều nhà đại đoàn kết cho người nghèo, khó khăn về nhà ở, nhằm thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2022-2025. Nhờ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố được hỗ trợ nhà ở, phương tiện sản xuất, khám bệnh, chữa bệnh, tạo việc làm… giúp ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững... 

Người lao động tìm hiểu thông tin việc làm tại ngày hội việc làm do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức tháng 7-2022. Ảnh: LÊ HÙNG - Đồ họa: ANH DUY
Người lao động tìm hiểu thông tin việc làm tại ngày hội việc làm do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức tháng 7-2022. Ảnh: LÊ HÙNG - Đồ họa: ANH DUY

Giữ vững trật tự an toàn xã hội

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố thông tin, trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững. Để bảo đảm an toàn các dịp lễ lớn, mùa du lịch năm 2022, thành phố tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tổ chức tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng thành phố chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thành phố xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), coi đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh. Thời gian qua, thành phố ban hành nhiều văn bản, chỉ thị sát với điều kiện thực tế ở địa phương. Trong đó, chú trọng huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào các hoạt động PCCC. Đồng thời, thường xuyên tập huấn về nghiệp vụ, hướng dẫn người đứng đầu cơ sở và lực lượng PCCC thực hiện tốt công tác tự kiểm tra về an toàn như tổ chức các hoạt động PCCC.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, Công an thành phố tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng ngừa, làm giảm các điều kiện phát sinh, gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội; giảm thiểu số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống cháy, nổ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn khi tham gia giao thông.

Tăng cường tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Trước tình hình Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại Đà Nẵng đang triển khai theo hướng tăng các điểm tiêm, phục vụ theo nhóm đối tượng, đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin. Hiện tỷ lệ tiêm chủng các đối tượng đã tăng lên so với trước, thể hiện sự quyết tâm của các đơn vị và sự thay đổi trong quan niệm, nhận thức của người dân. Theo Sở Y tế thành phố, tính đến ngày 18-9, thành phố đã tiêm 3.031.234 liều vắc xin phòng Covid-19. Ngành y tế thành phố tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân theo quy định và đạt kế hoạch.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.