Bộ đội chở nước sạch lên với đồng bào Cơ-tu sau mưa lũ

.

ĐNO - Ngày 21-10, Tiu đoàn 6, Cc Hậu cn Quân khu 5 phối hợp với Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng huy động phương tiện vận chuyển nước sạch lên cung cấp cho đồng bào Cơ-tu ở 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Người dân thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang đến lấy nước sạch từ xe bồn của Cục hậu cần, Quân khu 5. Ảnh: P.V
Người dân thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang đến lấy nước sạch từ xe bồn của Cục Hậu cần, Quân khu 5. Ảnh: P.V

Sau trận mưa, lũ lịch sử vừa qua, do đường sá bị chia cắt,  sạt lở, lầy lội và tuyến đường ống nước sạch D200 ST đang gặp sự cố do lũ quét chưa thể khắc phục được nên 276 hộ dân (gần 1.000 người) ở 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí bị thiếu nước sử dụng.

Tiểu đoàn 6, Cục Hậu cần Quân khu 5 phối hợp với Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng huy động xe bồn có dung tích lớn chở nước sạch lên cấp cho người dân 2 thôn.

Bộ đội Tiểu đoàn 5, Cục hậu cần, Quân khu 5 vận chuyển nước sạch đến đồng bào thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ảnh: P.V
Bộ đội Tiểu đoàn 5, Cục Hậu cần, Quân khu 5 vận chuyển nước sạch đến đồng bào thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ảnh: P.V

Trước đó, từ ngày 19-10, Tiểu đoàn 6 cũng phối hợp với Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng chở nước sạch cung cấp cho người dân một số khu vực ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Ninh.

Thời gian đến, các đơn vị thuộc Quân khu 5 sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng huy động thêm phương tiện chở nước sạch lên phục vụ người dân ở các địa bàn chưa còn khó khăn về nước sạch sinh hoạt sau mưa lũ lịch sử trong thời gian chờ khắc phục các sự cố của hệ thống cấp nước.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.