Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề nóng liên quan phát triển đất nước và thành phố

.

ĐNO - Những ý kiến, kiến nghị hết sức trách nhiệm, sát với thực tiễn yêu cầu phát triển của đất nước và thành phố của cử tri hai quận, giúp đoàn đại biểu Quốc hội thành phố có những thông tin đầy đủ phản ánh đến Quốc hội, các cơ quan Trung ương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 13-10 của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với cử tri quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng dự buổi tiếp xúc cử tri.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, y tế
Cử tri Nguyễn Văn Mỹ (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) đề nghị Quốc hội kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố để nâng mức trợ cấp cho lực lượng này bảo đảm cuộc sống, yên tâm công tác; đồng thời cần hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng này.

Cử tri Lê Thọ Truyền (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) đề nghị Quốc hội, Chính phủ, ngành y tế nghiên cứu có chế độ, chính sách tiền lương phù hợp đối với đội ngũ cán bộ ngành y, đồng thời tăng cường đầu tư vật tư y tế, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Cử tri Phạm Văn Chi (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) đề nghị Quốc hội khẩn trương hoàn thiện thể chế, sửa đổi một số luật để phù hợp với sự phát triển kinh tế. Theo cử tri Phạm Văn Chi, đây là những điểm nghẽn lớn tạo ra kẽ hở cho một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, cử tri hai quận kiến nghị nhiều vấn đề nóng, như: bố trí cán bộ, công chức phù hợp với từng đặc điểm địa phương; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là tội phạm công nghệ cao; công tác quy hoạch treo; giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng.

Đặc biệt, đề nghị thành phố tập trung nguồn lực để thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng (bên trái) và Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Những kiến nghị mang tính xây dựng cao
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng thông tin một số vấn đề quan trọng mà cử tri kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Liên quan đến chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã có nhiều kiến nghị với Chính phủ, Bộ Nội vụ để sửa đổi Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, đồng thời tiếp tục kiên trì, theo đuổi vấn đề này tại các diễn đàn Quốc hội.

Liên quan đến việc bố trí cán bộ công chức phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết trên tinh thần phân cấp mạnh mẽ từ Trung ương đến địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các địa phương chủ động trong việc phân bổ số lượng biên chế, bảo đảm hài hòa nhưng không vượt quá quy định.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu, kiến nghị với Quốc hội để xem xét trong báo cáo của Chính phủ về đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại kỳ họp thứ 4 sắp tới.

Đối với việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, Bí thư Thành ủy cho biết, Trung ương đang tập trung tháo gỡ và coi đây là một trong những tồn tại hạn chế trong công tác điều hành của Chính phủ thời gian qua.

Liên quan đến vấn đề phát triển thành phố theo định hướng của Nghị quyết số 43-NQ/TW, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, thành phố đang tập trung triển khai thực hiện, đồng thời đã hoàn thiện các đề án để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Riêng về Cảng Liên Chiểu, lãnh đạo thành phố đang chỉ đạo triển khai các thủ tục, quyết tâm quý 4-2022 sẽ khởi công. Đây được coi là một trong những công trình trọng điểm trong thời gian tới được cử tri toàn thành phố quan tâm.

Thành phố cũng đã tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương để triển khai các vướng mắc từ các kết luận thanh tra, kiểm toán, bản án trước đây để khơi thông nguồn lực, phát triển thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 2, trái sang) dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên trái) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (giữa) dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phát triển đất nước, thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phát triển đất nước, thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.