Giúp dân sau mưa lụt

.

Các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và tình nguyện viên kịp thời có mặt tại từng khu dân cư, tuyến đường, bãi biển, trường học, nhà dân để thu gom rác thải, bùn đất, lau dọn bàn ghế và sửa chữa các thiết bị hư hỏng…

Cán bộ chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 1 (Trung đoàn Cảnh sát Trung Bộ) dọn vệ sinh tại Trường Tiểu học Hồng Quang (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Ảnh: CHIẾN THẮNG
Cán bộ chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 1 (Trung đoàn Cảnh sát Trung Bộ) dọn vệ sinh tại Trường Tiểu học Hồng Quang (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Ảnh: CHIẾN THẮNG

Theo ghi nhận, trong 2 ngày 15 và 16-10, ngay sau khi nước rút, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố và các đơn vị công an, quận đội đóng chân trên địa bàn tích cực dọn vệ sinh bùn đất, rác thải, lau dọn bàn ghế tại các trường học và nhà dân. Có mặt tại Trường Tiểu học Hồng Quang (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), chúng tôi ghi nhận, hàng chục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và công an tích cực dọn dẹp bùn non, vệ sinh bàn ghế, trường, lớp để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quang Lê Anh Đào cho biết, sau trận mưa lớn, cả ngôi trường ngập chìm trong biển nước. Khi nước rút, bùn non bao phủ khắp nơi; trang thiết bị, đồ dùng dạy học hư hỏng; cây cối gãy đổ... May mắn các thầy cô giáo có sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và công an.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, trong ngày 16-10, đơn vị tiếp tục triển khai hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ các địa phương, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố tiến hành dọn vệ sinh trên các tuyến đường, khu dân cư thuộc quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, huyện Hòa Vang và giúp các trường học dọn dẹp trang thiết bị đồ dùng học tập, vật dụng hư hỏng do ngập lụt, củng cố cảnh quan môi trường để các em sớm trở lại học tập.

Cùng với lực lượng vũ trang, những ngày qua, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố, công an các quận, huyện, phường, xã có mặt khắp các địa bàn, khu dân cư để hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa lụt gây ra. Đồng thời, giúp nhân dân và các đơn vị chống ngập lụt; sử dụng máy bơm công suất lớn đưa nước thoát ra ngoài...

Tại huyện Hòa Vang, trong 2 ngày qua, Công an huyện huy động tối đa lực lượng, phương tiện, căng sức hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là các trường hợp ốm đau, bệnh tật đi cấp cứu và đưa người dân tại các vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Tại các khu vực nước rút, lực lượng công an huyện và công an các xã phối hợp địa phương dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ. Riêng tại xã Hòa Bắc, công an xã phối hợp cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an thành phố đến các điểm trường cùng thầy cô lau dọn bàn ghế, phòng học, sân trường... để sớm đón các em học sinh đi học trở lại.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố kịp thời sử dụng xe cứu hộ, cứu nạn, xe cẩu để di chuyển hàng trăm ô-tô, xe máy bị chết máy, giải phóng đường thông thoáng. Trung tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố cho biết: “Xuyên đêm 14-10, 100% cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông được điều động túc trực tại các tuyến đường chính, các điểm tuyến ngập lụt để giúp, hỗ trợ các phương tiện, người dân trong mưa lũ.

Đến sáng 15-10, tại Đà Nẵng mưa tạnh nhưng nhiều tuyến phố, khu dân cư vẫn bị ngập trong nước, hàng trăm ô-tô, xe máy chết máy, hư hỏng nằm la liệt đang chờ cứu hộ, gây ách tắc giao thông. Trước tình cảnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông điều động hàng trăm lượt xe cẩu, xe cứu hộ hỗ trợ người dân và phương tiện, giải phóng để giao thông thông suốt”.

Ngày 15 và 16-10, Thành Đoàn triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tại 56 phường, xã; đồng loạt ra quân giúp người dân khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ. Trong đó, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ khơi thông cống rãnh, tổng dọn vệ sinh một số tuyến đường, khu dân cư; hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh, di chuyển đồ đạc, chuồng trại, vật nuôi quay trở về vị trí ban đầu ngay sau khi nước rút… Những ngày qua, dọc bờ biển của thành phố xuất hiện lượng lớn rác thải, cây cối, gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.

Trước tình hình đó, gần 1.300 đoàn viên, thanh niên, sinh viên được huy động ra quân dọn dẹp rác tại các bãi biển. 6 giờ sáng, tại bờ biển cuối đường Hoàng Kế Viêm (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), gần 30 đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tích cực dọn rác. Đoàn viên Bùi Đỗ Thiên Thảo cho biết: “Với khối lượng rác thải nhiều, quá trình dọn dẹp liên tục khiến em cũng như nhiều bạn thấm mệt. Tuy nhiên, chúng em rất vui khi được cống hiến sức trẻ của mình để dọn sạch rác bãi biển, trả lại cảnh quan môi trường sạch đẹp”.

Sau trận ngập lụt lịch sử trong tối ngày 14-10, nhiều đồ dùng điện lạnh, máy giặt, tủ lạnh, hệ thống điện của người dân bị hư hỏng nặng. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề sửa điện lạnh, anh Lê Minh Đạo (trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cùng nhiều đồng nghiệp làm chung công ty đăng tải lên mạng xã hội về việc hỗ trợ miễn phí người dân trên toàn thành phố có tủ lạnh, máy giặt, hệ thống điện bị hư hỏng.

“Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, 2 ngày qua, nhóm chúng tôi nhận được hàng trăm cuộc gọi từ người dân trên toàn thành phố. Theo thứ tự, chúng tôi chia lực lượng đến từng nhà sửa chữa đồ điện lạnh cho bà con. Đến nay, chúng tôi đã sửa chữa cho khoảng 30 hộ dân. Ghi nhận sự nhiệt tình của cả nhóm, nhiều người dân đã mua tặng nước uống, trái cây ủng hộ chúng tôi trong quá trình làm việc”, anh Đạo chia sẻ.

Nghĩa cử đẹp

Qua theo dõi thông tin trên mạng xã hội, gần 15 thợ có chuyên môn sửa xe ở huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) cùng nhau mang đồ nghề di chuyển ra Đà Nẵng để sửa xe miễn phí cho bà con. Địa điểm sửa xe của nhóm đặt tại khu ký túc xá Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) và số 65 Đà Sơn (quận Liên Chiểu). Anh Đặng Ngọc Tĩnh (quê huyện Nông Sơn, Quảng Nam) thành viên đội sửa xe miễn phí, cho biết: “Trong ngày 15 và 16-10, chúng tôi sửa chữa miễn phí hơn 200 xe máy. Chúng tôi nỗ lực làm việc đến khuya, mệt nhưng anh, em vẫn cố gắng và động viên nhau chung sức hỗ trợ người dân Đà Nẵng”.

Nỗ lực vệ sinh trường lớp

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cơn mưa lớn chiều 14-10 gây nhiều thiệt hại cho các đơn vị, trường học trực thuộc sở và quận, huyện. Các trường đã nhanh chóng khắc phục để đón học sinh đi học lại vào ngày 17-10. Riêng một số trường bị ảnh hưởng nặng, học sinh được nghỉ.

Ngày 15 và 16-10, chính quyền địa phương cùng các lực lượng quân đội, Đoàn Thanh niên về giúp các trường học dọn dẹp bùn non, vệ sinh trường, lớp để đón học sinh sớm trở lại trường. Ông Lê Văn Hoàng, Trường phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang cho biết, Phòng GD&ĐT phối hợp Tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 1 Trung đoàn Cảnh sát cơ động của Bộ Công an hỗ trợ các trường khắc phục hậu quả mưa lụt. Có 2 trường ngày 17-10 chưa thể đón học sinh là Trường Tiểu học Lâm Quang Thự và THCS Trần Quốc Tuấn. Tại quận Liên Chiểu, duy nhất Trường Tiểu học Hồng Quang dự kiến 19-10 học sinh mới đi học trở lại, các trường khác đã khắc phục ảnh hưởng và học sinh đi học bình thường vào ngày 17-10.

Theo bà Lê Thị Hoàng Chinh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Khê, ngày 17-10, 3 bậc học trên địa bàn quận đi học lại bình thường. Trên địa bàn quận chỉ có Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ bị ngập nặng khiến sách, vở của 296 học sinh cả 5 khối học tại tầng 1 bị thấm nước toàn bộ. Nhà trường huy động Ban đại diện cha mẹ học sinh hỗ trợ toàn bộ vở cho số học sinh này. Bên cạnh việc dạy học tại trường, nhà trường sẽ gửi bài giảng điện tử về cho phụ huynh để học sinh có thể xem lại bài và hỗ trợ sách giáo khoa sau.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Nguyễn Minh Thành cho hay, sở đã chỉ đạo các đơn vị, trường học tập trung lực lượng và phương tiện, khẩn trương khắc phục ảnh hưởng do bão gây ra để sẵn sàng cho trẻ mầm non, học sinh, học viên đi học trở lại vào ngày 17-10. NGỌC HÀ

TRÍ DŨNG - NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.