Nghĩa tình nơi biên giới

.

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và công tác hậu phương quân đội năm 2022 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, trung tuần tháng 10, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp Hội LHPN Biên phòng, Công an thành phố và huyện Hòa Vang đến thăm, tặng quà, trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ khó khăn và học sinh nghèo vượt khó xã Iapuch, huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai.

Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an, Biên phòng thành phố tặng phương tiện sinh kế cho phụ nữ khó khăn xã Iapuch, huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.H
Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an, Biên phòng thành phố tặng phương tiện sinh kế cho phụ nữ khó khăn xã Iapuch, huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.H

Với mong muốn chung tay hỗ trợ hội viên và các cháu học sinh nghèo ở địa bàn khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới hải đảo, hội viên phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự, Biên phòng, Công an thành phố và huyện Hòa Vang tổ chức quyên góp trong hội viên bằng nhiều mô hình tiết kiệm như nuôi heo đất, thu gom phế liệu... để gây quỹ tổ chức hoạt động.

Vượt qua chặng đường gần 500km đèo dốc quanh co, các hội viên phụ nữ Đà Nẵng đến với bà con vùng biên giới xã Iapuch, huyện ChưPrông. Nơi đây cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, bà con phần lớn làm nương rẫy theo mùa, kinh tế bấp bênh, cái đói nghèo đeo bám quanh năm. Đoàn đến thăm, tặng phương tiện sinh kế cho phụ nữ, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó… với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Những món quà tuy nhỏ nhưng ấm áp và mang lại niềm vui, nguồn động lực lớn để chị em hội viên phụ nữ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Chị Rơ Mah Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN xã IaPuch phấn khởi cho biết: “Các hoạt động thiết thực của phụ nữ Đà Nẵng góp phần giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ khó khăn vùng biên giới có thêm động lực, phương tiện thoát khỏi nghèo đói, yên tâm gắn bó quê hương, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội trong thời bình”.

Dịp này, đoàn đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ chốt tuần tra biên giới của Đồn Biên phòng Iapuch, Gia Lai. Những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra dọc đường biên đảm nhiệm công việc vô cùng khó khăn, vất vả. Vượt qua nắng mưa, đêm tối, họ âm thầm, lặng lẽ làm tròn nhiệm vụ của người chiến sĩ canh giữ biên cương với lòng dũng cảm và ý chí quyết tâm, nỗ lực phi thường. Sự có mặt của các nữ quân nhân với tình cảm đồng chí, đồng đội ấm áp nơi biên cương góp phần để các anh thêm chắc tay súng giữ gìn bình yên cho bờ cõi biên cương của Tổ quốc.

Năm 2022, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp Hội LHPN Công an thành phố, huyện Hòa Vang hỗ trợ phụ nữ khó khăn và học sinh nghèo vượt khó; thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 20 Bà mẹ Việt Nam anh hùng của huyện Hòa Vang nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ; phong trào “Nuôi heo đất” của hội viên năm 2022 thu được hơn 28 triệu đồng, đã sử dụng vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ đồng bào và các cháu học sinh khó khăn... với 100 suất quà cho gia đình chính sách, lực lượng dân quân thường trực và đồng bào Cơ tu, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Hội thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhận hỗ trợ nuôi dưỡng 1 trẻ em mồ côi vì Covid-19 do Quân khu và Hội LHPN thành phố phát động; tặng áo ấm, sách vở cho các học sinh nghèo phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu trị giá 10 triệu đồng.

Thiếu tá Lê Thị Thanh Hải, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: “Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các Hội Phụ nữ chợ Hàn, Công an, Biên phòng thành phố, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” nhiều năm qua được Hội Phụ nữ thực hiện hiệu quả tại các xã khó khăn của huyện Đông Giang, Tây Giang, Trà My (tỉnh Quảng Nam), qua đó chung tay giúp phụ nữ nghèo nơi biên cương xa xôi có cơ hội đổi đời, vươn lên trong cuộc sống, giúp họ yên tâm, tích cực tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang giữ bình yên biên giới. Mỗi chuyến đi xa như vậy thường gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng thực sự ý nghĩa, góp phần thắp lên niềm tin về một tương lai tốt đẹp ở phía trước cho tất cả phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”.

HỒNG HẠNH

;
;
.
.
.
.
.