Chính trị - Xã hội

Phát triển đảng viên ở trường học ngoài công lập

13:54, 13/10/2022 (GMT+7)

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Nhận thức sâu sắc điều này, các cấp ủy trường học nói chung, trường học ngoài công lập nói riêng trên địa bàn thành phố làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên.

Chi bộ Trung tâm học liệu, Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Ảnh: P.V
Chi bộ Trung tâm học liệu, Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Ảnh: P.V

Chú trọng chất lượng tạo nguồn phát triển Đảng

Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân có 236 đảng viên, trong đó có 57 đảng viên là sinh viên, sinh hoạt tại 19 Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc. Chánh Văn phòng Đảng ủy Lê Công Kinh cho biết, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, năm 2017, Đảng ủy Trường Đại học Duy Tân ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU về công tác phát triển đảng viên mới, đề ra nhiều giải pháp quan trọng như: giáo dục chính trị tư tưởng, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên mới.  Nhờ vậy, trong 4 năm qua, Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân kết nạp 123 đảng viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp hơn 30 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra.

“Qua khảo sát cho thấy nhiều đảng viên là giảng viên được kết nạp vào Đảng thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu, một số đảng viên được cơ cấu vào cấp ủy, giữ chức vụ bí thư, phó bí thư các chi bộ, được đề bạt bổ nhiệm vào trưởng, phó các đơn vị. Đảng viên là sinh viên ra trường về công tác tại các địa phương, đơn vị đều phát huy tốt vai trò của mình”, ông Lê Công Kinh nhìn nhận.

Từ nay đến năm 2025, Đảng ủy Trường Đại học Duy Tân đề ra mục tiêu hằng năm mỗi Đảng bộ bộ phận kết nạp 4-6 đảng viên trở lên, mỗi chi bộ kết nạp từ 2 đảng viên trở lên. Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng ủy triển khai nhiều giải pháp, trong đó phối hợp chặt chẽ với Hội đồng trường và Hiệu trưởng thực hiện gắn công tác phát triển đảng viên mới với công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, tạo động lực phấn đấu cho các quần chúng.

Chi bộ Trường Đại học Đông Á hiện có 53 đảng viên (47 đảng viên chính thức, 6 đảng viên dự bị). Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đông Á Lương Minh Sâm cho biết, tạo nguồn phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng của nhà trường, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. Chính vì vậy, chi bộ đã đề ra nghị quyết phát triển đảng viên cụ thể hằng năm và chỉ đạo các đoàn thể quan tâm phát hiện, giới thiệu để tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Đối tượng quần chúng hướng đến là sinh viên có học lực khá trở lên, giảng viên trẻ có nhiều hoài bão, sự cống hiến, phấn đấu. Nhờ đó, chỉ tiêu đưa ra hằng năm của chi bộ đều đạt. “Thời gian tới, Chi bộ Trường Đại học Đông Á tiếp tục tạo nguồn thông qua phong trào đoàn, chú trọng đến những sinh viên có nhận thức tốt, học lực khá; phát hiện các sinh viên đã có quá trình phấn đấu từ thời học phổ thông để theo dõi, qua đó tạo nguồn phát triển…”, ông Sâm nhấn mạnh.

Đảng viên gương mẫu, thực hiện tốt các phong trào

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, thành phố có 148 trường học ngoài công lập, trong đó 132 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS và 12 trường THPT. Ghi nhận tại các địa phương, phần lớn trường học đều thành lập chi bộ Đảng. Hệ thống giáo dục Sky-Line (Công ty Cổ phần Đầu tư L.I.F.E) thành lập chi bộ Đảng vào tháng 11-2011. Lúc mới thành lập, Chi bộ Sky-Line có 3 đảng viên. Qua 11 năm, đến nay chi bộ có 23 đảng viên, phân bổ ở các trường thuộc Hệ thống giáo dục Sky-Line. Bí thư chi bộ Lê Thị Huệ cho biết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư L.I.F.E luôn quan tâm tạo điều kiện để chi bộ hoạt động. Hằng năm, các trường giới thiệu quần chúng ưu tú để chi bộ xem xét đưa vào nguồn phát triển.

“Công tác phát triển đảng viên bảo đảm đúng quy trình; cấp ủy đã làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Hằng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, các đảng viên đều thực hiện, báo cáo việc theo dõi, giúp đỡ đối tượng để chi bộ xem xét, hướng dẫn làm hồ sơ. Chi bộ phân công chi ủy, đảng viên tham gia công tác xác minh lý lịch, làm các thủ tục để tổ chức Đảng xem xét kết nạp theo đúng quy định”, bà Huệ cho hay.

Chi bộ Trường Mầm non, Tiểu học, THCS Đức Trí thành lập năm 1993, là một trong những chi bộ đầu tiên của khối trường học ngoài công lập. Bí thư Chi bộ Lê Thị Nga cho biết, công tác phát triển Đảng trong cán bộ, giáo viên vừa là nhiệm vụ chính trị của đơn vị để xây dựng đội ngũ cán bộ nhà trường có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực công tác.

Chi ủy chi bộ nhà trường cụ thể hóa các tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên mới trên cơ sở tuân thủ quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời gắn công tác phát triển đảng viên với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ của nhà trường. Nhờ đó, đến thời điểm cao nhất số lượng đảng viên của nhà trường lên đến 15 người. “Các đảng viên khi đứng vào hàng ngũ của Đảng luôn gương mẫu, tiên phong trong các phong trào thi đua. Nhờ đó, các phong trào dạy và học của Trường Mầm non, Tiểu học, THCS Đức Trí luôn hoàn thành tốt, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, tạo uy tín trong phụ huynh”, cô Nga chia sẻ.

NGỌC PHÚ

.