Kiến nghị Quốc hội đổi mới công tác tiếp xúc cử tri

.

ĐNO - Khi chưa đổi mới được công tác tiếp xúc cử tri của Quốc hội, cần phát huy tối đa cơ chế hiện có. Lãnh đạo UBND thành phố, quận, huyện, phường, xã phải tiếp xúc, trao đổi, kịp thời giải quyết những vấn đề người dân đặt ra. Qua đối thoại với cử tri, với người dân, sẽ đánh giá được năng lực của từng lãnh đạo địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với cử tri quận Liên Chiểu. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với cử tri quận Liên Chiểu. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đó là phát biểu của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với cử tri quận Liên Chiểu sáng 19-11, nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Cùng dự có Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường; Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an).

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng dự buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Liên Chiểu kiến nghị nhiều vấn đề nóng liên quan đến quy hoạch, đất đai, môi trường đô thị. Theo đó, cử tri kiến nghị Trung ương, thành phố sớm công bố chủ trương tiếp tục hay xóa quy hoạch dự án không còn phù hợp để nhân dân có điều kiện xây dựng nhà cửa; đôn đốc triển khai thực hiện các công trình dự án: Cảng Liên Chiểu, đường tránh phía Tây đi qua địa bàn qua đó tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế-xã hội;

quan tâm đầu tư cho trung tâm học tập cộng đồng, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; tăng cường nạo vét cống rãnh nhằm ngăn ngừa ngập lụt, đầu tư thêm kênh thoát nước, tăng cường dự báo, đồng thời động viên, hỗ trợ kịp thời cho người dân khi bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ.

Đặc biệt, các cử tri đề nghị Quốc hội đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, trong đó cần có sự gặp gỡ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri để người dân kịp thời trao đổi những kiến nghị, bức xúc.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đầy trách nhiệm, tâm huyết của cử tri quận Liên Chiểu, đồng thời chia sẻ thiệt hại nặng nề mà nhân dân địa phương gánh chịu trong các đợt mưa bão vừa qua.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (giữa) cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (giữa) cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Liên quan đến kiến nghị đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đây là nguyện vọng chính đáng, nhưng do đại biểu Quốc hội chủ yếu là kiêm nhiệm, phải giải quyết nhiều việc ở cơ quan, đơn vị phụ trách, tiếp xúc cử tri ở nhiều địa bàn khác nhau nên thời gian dành cho tiếp xúc cử tri còn giới hạn, chưa đạt được như mong muốn.

Tuy nhiên, bên cạnh tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, còn có tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thành phố, huyện, xã. Mặt khác, Đảng cũng quy định việc tiếp xúc, đối thoại, tiếp dân giữa bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã  để giải quyết các vấn đề bức xúc, kiến nghị của người dân.

Do đó, khi chưa đổi mới được, cần phát huy tối đa cơ chế hiện có. Lãnh đạo UBND thành phố, quận, huyện, phường, xã phải tiếp xúc, trao đổi, kịp thời giải quyết những vấn đề người dân đặt ra. Qua đối thoại với cử tri sẽ đánh giá được năng lực của từng lãnh đạo địa phương. .

Sáng cùng ngày, các đại biểu gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy; Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh có buổi tiếp xúc với cử tri quận Cẩm Lệ để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Kiến nghị tại buổi tiếp xúc, cử tri Ngô Thanh Minh, phường Hòa Thọ Tây đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 4 qua báo cáo của đoàn.

Ông Minh kiến nghị, tình trạng trẻ em bị bạo hành ngày càng có xu thế tăng lên, cần quan tâm đến trẻ em, bảo vệ trẻ em ngày càng nhiều hơn, có hiệu quả hơn. Tình trạng thiếu xăng dầu dẫn đến người dân xếp hàng dài chờ mua ở các thành phố lớn gây bức xúc trong nhân dân, cần có biện pháp chấn chỉnh “găm” xăng dầu để ổn định xã hội.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Cẩm Lệ. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Cẩm Lệ. Ảnh: TRỌNG HUY

Cử tri Hồ Thế Phấn phường Hòa Xuânl kiến nghị, nêu cao vai trò tổ chức Công đoàn trong các công ty liên doanh, có yếu tố nước ngoài có biểu hiện bóc lột công nhân, gây bức xúc, đình công trong nhân. Chính phủ cần kiểm soát tình trạng lũng đoạn xăng dầu gây hoang mang cho nhân dân, ưu tiên tăng lương cho viên chức các ngành giáo dục, y tế để hạn chế tình trạng bỏ việc hàng loạt đã xảy ra thời gian qua.

Cử tri cũng rất quan tâm đến tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng và kiến nghị cần có những giải pháp phòng, chống tham nhũng quyết liệt, hiệu quả hơn. “Giờ sờ đâu cũng dính, sờ đâu cũng ra vi phạm. Phải làm sao hạn chế hơn nữa tình trạng này, để xây dựng và phát triển đất nước” cử tri Lê Tấn Ca phường Hòa Thọ Đông bày tỏ.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng cảm ơn, tiếp thu các kiến nghị của cử tri rất sát đúng tình hình thực tiễn hiện nay.

Về các vấn đề tiếp tục chăm sóc trẻ em hơn nữa, tình trạng xăng dầu bị thao túng… là những vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn và được Quốc hội tiếp thu.

Về vấn đề xăng dầu, không chỉ ảnh hưởng ở mức quốc gia mà lên mức thế giới, do tác động từ tình hình thế giới diễn biến phức tạp. Hiện Chính phủ đang chỉ đạo các địa phương bảo đảm nguồn cung, kiểm tra các điểm có dấu hiệu găm hàng, ngưng bán xăng dầu để xử lý.

Chính phủ cũng rất quan tâm đến công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cho lực lượng giáo dục và y tế để bảo đảm đời sống, giảm tình trạng bỏ việc, như tăng hệ số lương, tăng biên chế cho ngành giáo dục.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cẩm Lệ. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cẩm Lệ. Ảnh: TRỌNG HUY

Về một số vấn đề cảnh quan, môi trường quanh trường học, thành phố đã có đề án nâng cấp trường học trong giai đoạn 2021-2025, đề nghị các sở, ngành quan tâm, tiếp thu nội dung này, kiểm tra các vấn đề liên quan đến ngành mình để có giải pháp xử lý các kiến nghị của cử tri…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng lý giải, làm rõ hơn một số nội dung, kiến nghị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri. Về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tổng hợp, kiến nghị gửi Quốc hội và đã có văn bản trả lời, Bộ Y tế tiếp thu, trả lời thành phố văn bản cụ thể với các định hướng khắc phục cụ thể.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền xử lý của thành phố, quận, huyện… Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết sẽ có tiếp thu, tổng hợp và có văn bản trả lời cử tri đầy đủ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên trái) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (giữa) dự buổi tiếp xúc cử tri tại quận Liên Chiểu. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (giữa) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng dự buổi tiếp xúc cử tri tại quận Liên Chiểu. Ảnh: NGỌC PHÚ
Lãnh đạo quận Liên Chiểu và các ban ngành dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Lãnh đạo quận Liên Chiểu và các ban ngành dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cử tri quận Liên Chiểu phát biểu ý kiến. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cử tri quận Liên Chiểu phát biểu ý kiến. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cử tri quận Cẩm Lệ phát biểu ý kiến. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cử tri quận Cẩm Lệ phát biểu ý kiến. Ảnh: TRỌNG HUY

NGỌC PHÚ –TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.