Chính trị - Xã hội

Thúc đẩy quan hệ giữa Đà Nẵng và tỉnh Champasak (Lào)

08:23, 01/11/2022 (GMT+7)

Ngày 31-10, Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak do bà Vardsana Silima, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Champasak làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng chủ trì tiếp và làm việc với đoàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (bên trái) trao quà lưu niệm cho bà Vardsana Silima, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Champasak. Ảnh: N.QUANG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (bên trái) trao quà lưu niệm cho bà Vardsana Silima, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Champasak. Ảnh: N.QUANG

Tại buổi tiếp đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng hoan nghênh, đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào, đặc biệt là các tỉnh Nam - Trung Lào; khẳng định mối quan hệ vĩ đại giữa hai Đảng, hai nước Việt - Lào nói chung, giữa Đà Nẵng và tỉnh Champasak sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu thông tin đến đoàn về kinh nghiệm vận động Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ cũng như công tác hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, triển khai các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân.

Bà Vardsana Silima, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Champasak cảm ơn sự tiếp đón thân tình, nồng hậu của lãnh đạo thành phố dành cho đoàn; đồng thời cám ơn Mặt trận thành phố Đà Nẵng đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công tác vận động các nguồn lực để chăm lo cho nhân dân cũng như công tác  tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, Nhà nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…

Kết thúc làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng mong muốn thời gian đến, hai địa phương sẽ hỗ trợ nhau thực hiện tốt các nội dung hợp tác, góp phần giữ gìn và phát triển mối quan hệ giữa Đà Nẵng và Champasak, qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam- Lào nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Champasak nói riêng.

NGUYỄN QUANG

.