Chính trị - Xã hội

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

13:22, 11/11/2022 (GMT+7)

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn dành những tình cảm tốt đẹp, hỗ trợ thiết thực cho các tỉnh Nam Trung Lào, trong đó có tỉnh Salavan. Hòa trong mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai địa phương, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố và Hội CCB tỉnh Salavan ngày càng phát triển tình đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong thời bình.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố Bùi Chí Loan (bìa trái) trao quà cho cựu chiến binh khó khăn của tỉnh Salavan. Ảnh: Hội Cựu chiến binh thành phố
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố Bùi Chí Loan (bìa trái) trao quà cho cựu chiến binh khó khăn của tỉnh Salavan. Ảnh: Hội Cựu chiến binh thành phố

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB thành phố Bùi Chí Loan, căn cứ thỏa thuận hữu nghị, hợp tác giữa Hiệp hội CCB Lào và Hội CCB Việt Nam giai đoạn 2017-2022, năm 2018, tại tỉnh Salavan, Hội CCB thành phố và Hội CCB tỉnh Salavan ký kết “Bản ghi nhớ về thỏa thuận hữu nghị, hợp tác giai đoạn 2018-2022”.

Đây là tiền đề để Hội CCB hai địa phương phát huy tình đoàn kết, gắn bó, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai bên nói riêng và Hội CCB hai nước nói chung. Theo nội dung bản ghi nhớ, Hội CCB hai địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, hội viên giữ gìn truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân các dân tộc.

Thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau, nhất là các nguồn tin về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào trong hai cuộc kháng chiến. Hai năm một lần, hai bên tổ chức đoàn cán bộ hội viên CCB tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm và đánh giá rút kinh nghiệm kết quả việc thực hiện chương trình phối hợp.

Đặc biệt, đoàn cán bộ y tế CLB chăm sóc sức khỏe CCB thành phố sẽ sang tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn theo yêu cầu của Hội CCB tỉnh Salavan trong mỗi đợt công tác.

Theo thông tin từ Hội CCB thành phố, Hội CCB hai địa phương đã triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong bản ghi nhớ. Năm 2019, Hội CCB tỉnh Salavan sang dự Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB thành phố; năm 2022, đoàn tiếp tục dự Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Những lần đến thăm và làm việc tại thành phố, Hội CCB tỉnh Salavan trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức, xây dựng hội; giao lưu, tham quan, trao đổi kinh nghiệm một số cơ sở sản xuất kinh doanh do hội viên CCB thành phố làm chủ. Bên cạnh đó, Hội CCB thành phố cũng cử các đoàn đến thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Salavan trong hai năm 2018, 2022.

Trong chuyến thăm năm 2018, Hội CCB thành phố đã tổ chức đoàn y - bác sĩ khám bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 800 cán bộ, hội viên CCB tỉnh Salavan; tặng 2 máy tính trị giá 30 triệu đồng. Trong công tác phòng, chống Covid-19, Hội CCB thành phố hỗ trợ Hội CCB tỉnh Salavan 55.000 khẩu trang y tế, 20 máy đo thân nhiệt trị giá gần 120 triệu đồng. Những ngày đầu tháng 11-2022, Hội CCB thành phố đến thăm, làm việc tại tỉnh Salavan; tặng số tiền 300 triệu đồng cho 15 hội viên CCB tỉnh Salavan có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 con bò giống trị giá 150 triệu đồng cho 10 hội viên CCB; tặng 1.500 bộ quần áo mới cho con hội viên CCB và cựu quân nhân tỉnh; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 800 người dân...

Ông Bùi Chí Loan cho biết, thời gian tới, Hội CCB thành phố và Hội CCB tỉnh Salavan sẽ thống nhất và tiến hành ký kết bản ghi nhớ chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2027. Trên cơ sở nội dung bản ghi nhớ trước đây, Hội CCB hai địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, hội viên giữ gìn truyền thống đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đặc biệt, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên đất nước Lào. Các hoạt động thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Hội CCB hai địa phương trong thời gian tới sẽ tiếp tục được duy trì, qua đó, giúp phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện.

NGỌC QUỐC

.