Để mọi người lao động đều có Tết

.

Trước tình hình công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp của thành phố bị mất việc, giảm giờ làm và giảm lương do thiếu đơn hàng, nguyên vật liệu, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống cụ thể, thiết thực dành cho đoàn viên, người lao động khi Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang cận kề. Trao đổi với Báo Đà Nẵng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Duy Minh khẳng định, hoạt động này nhằm bảo đảm mọi đoàn viên Công đoàn, người lao động đều có Tết.

Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai chương trình hỗ trợ vé tàu, vé xe cho người lao động về quê đón Tết. Trong ảnh: Chuyến xe Công đoàn năm 2022. Ảnh: PHƯƠNG TRÀ
Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai chương trình hỗ trợ vé tàu, vé xe cho người lao động về quê đón Tết. TRONG ẢNH: Chuyến xe Công đoàn năm 2022. Ảnh: PHƯƠNG TRÀ

* Hiện nay, có thông tin nhiều lao động đang gặp khó khăn do doanh nghiệp giảm sút đơn hàng, vậy LĐLĐ thành phố đã nắm được thông tin này chưa? Việc doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh đã ảnh hưởng như thế nào đến người lao động, thưa ông?

- Do tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến khó lường đã tác động mạnh đến hoạt động thương mại quốc tế, trong đó có Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tại Đà Nẵng, một số doanh nghiệp hoạt động trong ngành dệt may, túi xách, chế biến thủy sản trong các khu công nghiệp đang gặp khó khăn về đơn hàng và nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất nên đã ảnh hưởng đến việc làm của người lao động.

Theo báo cáo của các cấp Công đoàn thành phố, hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng hơn 20 doanh nghiệp đang gặp khó khăn do thiếu đơn hàng, thiếu nguyên vật liệu sản xuất. Trước tình hình này, chủ doanh nghiệp đã thỏa thuận với người lao động cắt giảm giờ làm, ngưng việc, nghỉ việc tạm thời đến khi tình hình sản xuất của đơn vị ổn định. Tính đến cuối năm 2022, có gần 4.800 lao động bị mất việc, giảm giờ làm và giảm thu nhập. Tình hình này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và việc làm của người lao động, đặc biệt khi dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần. Chúng tôi rất hiểu và chia sẻ với người lao động.

* Để tránh các trường hợp xung đột lao động có thể xảy ra trong thời điểm này, LĐLĐ thành phố có những biện pháp gì?

- Về vấn này, chúng tôi thường xuyên quán triệt và chỉ đạo các cấp Công đoàn, đặc biệt là Công đoàn cơ sở doanh nghiệp phải chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người lao động để thực sự là cầu nối giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Từ đó, để người lao động có thể hiểu được và chia sẻ với những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải cũng như tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp phải bảo đảm được quyền lợi của người lao động theo đúng như những cam kết đã ký trong hợp đồng lao động.

* Tết Quý Mão đang đến gần, Công đoàn thành phố đã có những hoạt động như thế nào để chăm lo cho đoàn viên, người lao động?

- Để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến, chúng tôi đã xây dựng và ban hành kế hoạch từ sớm. Cụ thể: LĐLĐ thành phố phân bổ 11.300 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở các cấp Công đoàn trực thuộc từ nguồn tài chính Công đoàn thành phố; các chương trình hỗ trợ vé tàu, vé xe cho người lao động về quê đón Tết cũng được các cấp Công đoàn triển khai sâu rộng. LĐLĐ thành phố tổ chức 2 “Phiên chợ Tết Công đoàn” với các gian hàng bày bán những mặt hàng thiết yếu, bình ổn giá và ưu đãi dành cho đoàn viên, người lao động.

Phiên thứ nhất diễn ra từ ngày 28-12 đến 30-12-2022 tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố do 3 đơn vị: Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, LĐLĐ quận Hải Châu và Nhà Văn hóa Lao động thành phố phối hợp tổ chức. Phiên thứ hai được tổ chức tại trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu (168 Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu)  từ ngày 6 đến ngày 8-1-2023 với 55.000 phiếu mua hàng miễn phí được trao cho đoàn viên, người lao động, tổng kinh phí hơn 5,5 tỷ đồng; tổ chức thăm, tặng quà người lao động, nữ công nhân lao động đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết; gặp mặt Ban điều hành Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm lệ và huyện Hòa Vang với tổng kinh phí sự kiến hơn 6 tỷ đồng; thăm, động viên các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tặng quà các đối tượng chính sách, người có công...

Ngoài ra, sau Tết Quý Mão 2023, chúng tôi sẽ khảo sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Từ đó, LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức các phiên chợ, phiên việc làm cũng như các khóa đào tạo ngắn hạn cho đoàn viên, người lao động nhằm trang bị thêm kỹ năng, kiến thức.

* Cảm ơn ông!

PHƯƠNG TRÀ thực hiện

;
;
.
.
.
.
.