Chính trị - Xã hội

Lực lượng vũ trang nỗ lực trong công tác dân vận

13:16, 24/12/2022 (GMT+7)

Năm 2022, từng nội dung trong công tác dân vận được lực lượng vũ trang huyện Hòa Vang tích cực thực hiện, đồng thời có sự đổi mới phương thức vận động quần chúng. Trong đó chú trọng bám sát địa bàn, gần dân, sát dân là cách làm nổi bật góp phần tăng cường thế trận lòng dân vững chắc.

Lực lượng vũ trang huyện Hòa Vang tham gia làm đường bê-tông nông thôn tại thôn Quan Nam 4 (xã Hòa Liên). Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Vang
Lực lượng vũ trang huyện Hòa Vang tham gia làm đường bê-tông nông thôn tại thôn Quan Nam 4 (xã Hòa Liên). Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Vang

Thượng tá Nguyễn Kết, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Vang cho biết, thuận lợi trong thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang huyện là sự quan tâm sâu sát của cấp trên, trực tiếp là Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Huyện ủy Hòa Vang, với tư duy đổi mới, đột phá. Cùng với đó là sự phối hợp tích cực của các hội, đoàn thể chính trị xã hội huyện trong hướng dẫn, tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự gắn kết tình quân dân thông qua công tác dân vận.

Nét nổi bật trong thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang huyện là phương châm “gần dân, sát dân”. Hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đều tổ chức nhiều đợt cho cán bộ, chiến sĩ đến với 11/11 xã, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân của xã tiến hành làm công tác dân vận như: làm mới, tu sửa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, dọn vệ sinh các công trình công cộng, tu sửa trường học và giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình khó khăn...

Tuyến đường bê-tông nông thôn dài 150m ở thôn Quan Nam 4 (xã Hòa Liên) vừa hoàn thành trong sự mừng vui của người dân nơi đây. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ đóng góp tổng số hơn 200 ngày công để con đường này sớm hoàn thành. Lực lượng vũ trang huyện cũng đã ra quân tham gia chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn với hơn 100 ngày công trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các xã tổ chức phát quang cải tạo vườn tạp, khơi thông cống rãnh, đường giao thông nông thôn, làm đường bê-tông vào nghĩa trang liệt sĩ… với hơn 300 ngày công.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên đổi mới phương pháp để nắm chắc tình hình thời tiết; tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực100% quân số khi có tình huống bão, mưa lũ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã kịp thời phân công chỉ huy, cán bộ cơ quan trực tiếp xuống đứng điểm tại 11/11 xã và phối hợp chính quyền địa phương tiến hành sơ tán sinh viên, nhân dân tại các khu vực có nguy cơ sập đổ nhà cửa, sạt lở đất, ngập úng, khu vực có thể xảy ra mất an toàn đến các khu vực tránh trú an toàn.

Trường hợp đáng nhớ nhất, đó là trong cơn bão số 5 hồi tháng 10-2022, cán bộ, chiến sĩ của huyện đã kịp thời cứu anh Đ.B.N (29 tuổi) và vợ là chị M.T.H. (trú thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong). Hai vợ chồng trong lúc đi làm về, ngang qua cánh đồng Túy Loan Tây thì bị nước cuốn trôi, bu bám trên cây từ 22 giờ đêm đến 3 giờ sáng hôm sau thì được lực lượng cứu hộ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện tìm thấy và đưa lên bờ an toàn. Ngoài ra, trong cơn mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ đã phát hiện, kịp thời đưa một cụ bà (thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong) bị nước lũ cô lập lên bờ đi cấp cứu. Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng đã sử dụng 2 ca nô và 30 lượt cán bộ tổ chức cứu hộ, cứu nạn 30 người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Trong triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 4, lực lượng vũ trang đã sơ tán hơn 7.000 hộ, hơn 23.200 khẩu tránh trú bão an toàn; tham gia cùng địa phương dọn vệ sinh 5 trường học, 145km đường với hơn gần 1.900 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hợp đồng với Sư đoàn 315 (Quân khu 5) và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thành phố huy động hằng ngày hơn 800 lượt cán bộ, chiến sĩ khắc phục hậu quả do sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn với hơn 15.600 ngày công, khắc phục gần 10.000m3 đất đá với diện tích ước khoảng trên 22.300m2...

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đều đặn tổ chức tốt phong trào “Hũ gạo vì người nghèo” và còn mở rộng đến lực lượng Dân quân thường trực và lực lượng dự bị động viên; nhận phụng dưỡng suốt đời một Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Hòa Phong bằng nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự 11 xã chủ động phối hợp các hội đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức quốc phòng, nâng cao ý thức cách mạng, chống lại mọi âm mưu và các thủ đoạn của các thế lực thù địch. Vận động không để xảy ra các trường hợp xấu gây ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, nhất là đồng bào dân tộc các thôn Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc), thôn Phú Túc (xã Hòa Phú)…

Trao đổi về nội dung này, Thượng tá Đặng Văn Tám, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Vang cho biết, cùng với các mô hình, phong trào thi đua đã triển khai, thông qua việc tham gia cùng các đơn vị quân đội, công tác dân vận tại các xã trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2022 bảo đảm tốt đẹp, để lại hình ảnh đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ” đối với nhân dân địa phương. “Hiệu quả công tác dân vận chính là cơ sở để lực lượng vũ trang huyện Hòa Vang triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân”, Thượng tá Đặng Văn Tám nhấn mạnh.

ĐẮC MẠNH

.