Chính trị - Xã hội

Nỗ lực để người dân đón Tết vui tươi, an toàn

18:49, 28/12/2022 (GMT+7)

ĐNO - Chiều 28-12, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành về công tác chuẩn bị Tết Quý Mão 2023.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh làm việc với các sở, ban, ngành về công tác chuẩn bị Tết Quý Mão 2023. Ảnh: QUỲNH TRANG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh làm việc với các sở, ban, ngành về công tác chuẩn bị Tết Quý Mão 2023. Ảnh: QUỲNH TRANG

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18-11-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23-12-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 8-12-2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 12-12-2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá; Kế hoạch số 10/KH-TCQLTT ngày 18-11-2022 của Tổng Cục Quản lý thị trường về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trong đó, Sở Công Thương bảo đảm cung cầu hàng hóa, nguồn cung xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu góp phần bình ổn thị trường trong dịp Tết; đồng thời, phối hợp Cục Quản lý thị trường tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, các hành vi đầu cơ, găm hàng nhằm tăng giá, thu lợi bất chính.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quan tâm chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp; bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị thi công các công trình trên địa bàn tổng dọn dẹp vệ sinh môi trường, sắp xếp máy móc, thiết bị, có rào chắn, bảng tín hiệu cảnh báo an toàn và có phương án bảo vệ, bảo quản tài sản; tạm dừng các hoạt động thi công xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố vào ngày 18-1-2023 (nhằm ngày 27 Âm lịch); đối với công trình trọng điểm phải báo cáo với UBND thành phố.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị chú trọng công tác bảo vệ tài sản và phòng, chống cháy nổ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan có phương án phòng, chống cháy nổ tại âu thuyền Thọ Quang.

Sở Giao thông vận tải có phương án phòng, chống cháy nổ tại các bãi đỗ xe. Sở Công Thương, UBND các quận, huyện có phương án phòng, chống cháy nổ tại các chợ thuộc quản lý. Sở Xây dựng có phương án phòng, chống cháy nổ tại các chung cư…

Sở Văn hóa - Thể thao tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trước trong và sau Tết Quý Mão 2023; phối hợp tổ chức các hình thức tuyên truyền, cổ động các loại hình văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí phù hợp với điều kiện hiện tại, bảo đảm phục vụ nhân dân, khách du lịch và bạn bè quốc tế có mặt tại thành phố Đà Nẵng...

Qua đó nhằm đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn; phù hợp với nếp sống văn minh, văn hóa dân tộc và phong tục, tập quán của địa phương; kiên quyết bài trừ tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm và kịp thời đối với các hành vi vi phạm liên quan đến văn hóa phẩm độc hại trong các hoạt động văn hóa lễ hội.

Đặc biệt, bảo đảm an ninh trật tự tại lễ hội Countdown 2023 Đà Nẵng tổ chức vào ngày 31-12-2022 tại Công viên biển Đông (đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà).

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh thực phẩm, các hộ kinh doanh và tiểu thương tại các siêu thị, chợ trên địa bàn trước trong và sau Tết; không để xảy ra các trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, nguồn lực phục vụ công tác bảo đảm y tế, tăng cường hướng dẫn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là Covid-19, sốt xuất huyết, các dịch bệnh thường gặp mùa đông - xuân và trong dịp Tết.

Sở triển khai các hoạt động ứng cứu, xử lý sự cố phát sinh về y tế (nếu có) tại các hoạt động lễ hội, tập trung đông người; bảo đảm y tế, ứng phó trong trường hợp thảm họa, cấp cứu hàng loạt.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở, đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị, dự trữ sẵn sàng các nguồn lực, tổ chức trực các cấp theo quy định để thực hiện hiệu quả công tác thu dung, khám, cấp cứu, chăm sóc, điều trị người bệnh trong dịp Tết; bảo đảm tất cả trường hợp khám bệnh, cấp cứu được khám và điều trị kịp thời.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì theo dõi, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện công tác tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị đón Tết. Ngoài ra, có phương án thăm hỏi, động viên đội ngũ lao công, nhân viên dọn dẹp vệ sinh môi trường làm việc vào các ngày cận Tết, đặc biệt tại các chợ hoa Tết.

Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, huy động các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm; xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an ninh đô thị, kịp thời ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, số đề, sử dụng ma túy, trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng.

Cục Quản lý thị trường tăng cường lực lượng triển khai thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, các hành vi đầu cơ, găm hàng nhằm tăng giá, thu lợi bất chính, nhất là mặt hàng thịt heo, lương thực, thực phẩm, các hành vi vi phạm về không niêm yết giá và bán sai giá niêm yết, các vi phạm quy định về nhãn mác, chất lượng hàng hóa, về quyền sở hữu trí tuệ, các quy định về sản xuất, tàng trữ, sử dụng pháo nổ.

Ngoài ra, tăng cường lực lượng kiểm tra tại các nhà hàng, quán ăn, tránh tình trạng chủ cơ sở tăng giá đột biến, ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố.

Các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, các chủ trương Đảng, chính sách của Nhà nước, về tình hình nguồn cung, giá cả hàng hóa, thực phẩm, các chương trình bình ổn thị trường phục vụ nhân dân trong dịp Tết cũng như các thông tin, cảnh báo về phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên cập nhật thông tin về các hoạt động chăm lo Tết của thành phố

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, vui Xuân đón Tết của nhân dân, các hoạt động nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thành phố “4 an”; văn hóa, văn minh đô thị; công tác bảo đảm an trật tự, an toàn giao thông, an toàn xã hội và an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết...

QUỲNH TRANG

.