Chính trị - Xã hội

Tăng tốc hoàn thành kế hoạch giảm nghèo

13:15, 13/12/2022 (GMT+7)

Đến thời điểm này, việc thực hiện chính sách giảm nghèo tại các địa phương của thành phố cơ bản hoàn tất, bảo đảm kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành kế hoạch giảm nghèo năm 2022 của thành phố.

Mặt trận, các hội, đoàn thể phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) chung vui cùng gia đình bà Nguyễn Thị Chẩm trong buổi bàn giao nhà mới. Ảnh: L.P
Mặt trận, các hội, đoàn thể phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) chung vui cùng gia đình bà Nguyễn Thị Chẩm trong buổi bàn giao nhà mới. Ảnh: L.P

Những ngày cuối năm, niềm vui đến với hộ nghèo Võ Văn Tùng (tổ 3, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu 2 bàn giao nhà mới. Trong căn nhà khang trang, ông Tùng không giấu được hạnh phúc. Chỉ mới hai tháng trước, căn nhà ấy xuống cấp, mưa thấm dột tứ bề.

Gia đình 8 nhân khẩu chen chúc trong diện tích 35m2 ngột ngạt, ẩm thấp. Hiểu được hoàn cảnh và mong muốn của gia đình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trích quỹ “Vì người nghèo” 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình sửa chữa. Nhờ sự quan tâm kịp thời của phường và khu dân cư, sau hai tháng cải tạo, căn nhà hoàn thiện và đưa vào sử dụng trước thềm năm mới. “Gia đình tôi mừng lắm vì niềm mong mỏi bấy lâu nay đã thành hiện thực. Tết này các con, cháu tôi đã có nhà mới, tự tin mời bạn bè về nhà chơi, không còn ngần ngại như trước nữa”, ông Tùng tươi cười nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Chẩm (tổ 33, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) cũng vừa được bàn giao nhà mới. Bà Chẩm thuộc diện hộ nghèo, có nhà xuống cấp nặng, tường, mái tôn đều hư hỏng. Thấu hiểu nguyện vọng của gia đình, Mặt trận phường An Hải Tây đề xuất Mặt trận quận và thành phố hỗ trợ tổng cộng 55 triệu đồng giúp gia đình xây nhà mới. “Ngôi nhà mới là niềm động viên, động lực to lớn để gia đình tôi yên tâm sinh sống, làm ăn, cố gắng vươn lên thoát nghèo”, bà Chẩm chia sẻ.

Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà Bùi Nguyễn Tấn Phong cho biết, năm 2022, Mặt trận quận và các phường vận động quỹ “Vì người nghèo” 2,686 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây mới 8 nhà, sửa chữa 78 nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí 1,469 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế cho 120 hộ với số tiền hơn 593 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn hằng tháng cho 626 đối tượng, tổng kinh phí hơn 2,147 tỷ đồng,… Đặc biệt, Mặt trận quận và các phường đã hỗ trợ 200 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, phương tiện sinh kế, trợ cấp hằng tháng với tổng kinh phí hơn 812 triệu đồng. Qua đó, giúp 655/2.030 hộ thoát nghèo, 302/1.069 hộ thoát cận nghèo, 36/200 hộ thoát hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hòa Vang Lâm Tiến Sĩ cho biết, đầu năm 2022, toàn huyện có 2.976 hộ nghèo, 1.385 hộ cận nghèo chuẩn thành phố. Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện đã phối hợp với UBND 11 xã tổ chức khảo sát số hộ có khả năng thoát nghèo; đối thoại, nắm bắt nhu cầu từng hộ để giúp đỡ. Tính đến nay, Mặt trận huyện và 11 xã vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt hơn 5 tỷ đồng. Từ đó, đã hỗ trợ xây dựng 43 nhà đại đoàn kết; sửa chữa 99 nhà cho hộ nghèo, tổng kinh phí 4,125 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế, vốn, trợ cấp khó khăn, giới thiệu nghề, đào tạo việc làm,… cho hàng trăm trường hợp. Kết quả, năm 2022 có 706/700 hộ thoát nghèo chuẩn thành phố, đạt tỷ lệ 100,86%; 395/385 hộ thoát cận nghèo, đạt tỷ lệ 102,6%.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ Phạm Thị Nhàn thông tin, tính đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” toàn quận đạt hơn 2 tỷ 569 triệu đồng. Từ các nguồn vận động và phân bổ của thành phố, toàn quận đã hỗ trợ xây mới 7 nhà đại đoàn kết với số tiền 360 triệu đồng, sửa chữa 18 nhà với số tiền 286 triệu đồng; trao 360 suất học bổng, tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng cho học sinh, sinh viên con hộ nghèo; hỗ trợ khó khăn đột xuất, phương tiện sinh kế, tổng kinh phí hơn 310 triệu đồng cho hàng trăm lượt hộ nghèo. Nhờ đó, năm 2022, toàn quận có 332/963 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ 110%; 218/768 hộ thoát cận nghèo, đạt tỷ lệ 121%; 21/77 hộ thoát hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tại quận Hải Châu, Mặt trận quận và 13 phường đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 6,2 tỷ đồng. Từ nguồn này đã hỗ trợ  xây mới 7 nhà với số tiền trên 460 triệu đồng; sửa chữa 68 nhà với số tiền 1,082 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế cho 52 hộ nghèo với số tiền 342 triệu đồng, trao học bổng cho 2.038 học sinh, sinh viên với số tiền 1,313 tỷ đồng,… góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn quận, chung tay hoàn thành kế hoạch giảm nghèo năm 2022.

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, bên cạnh thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2022, từ nay đến cuối năm, thành phố tập trung công tác chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho nhân dân trên tinh thần bảo đảm tất cả hộ nghèo, đối tượng yếu thế, người lao động gặp khó khăn đều có Tết.

LAM PHƯƠNG

.