Tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo trong năm 2023

.

Chiều 29-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban Tuyên giáo Thành ủy, cũng như ngành tuyên giáo các cấp.Nổi bật là thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm Thường trực Thành ủy giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, bên trái sang) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, bên trái sang) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, ngành tuyên giáo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trong năm 2023. Trong đó, phát động và thực hiện có hiệu quả Chuyên đề năm 2023 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng” gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 27-12-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường công tác tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo, nghiên cứu, xây dựng và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị có tính chuyên sâu về chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trên địa bàn thành phố, trong đó chú ý các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo.

Ngành tuyên giáo đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, thành phố phù hợp đặc điểm tình hình từng đơn vị, nhóm đối tượng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên; tiếp tục chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận tạo sự đồng thuận xã hội; làm tốt công tác quản lý, định hướng báo chí, chú trọng thông tin hướng về cơ sở và trên không gian mạng. Đặc biệt, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội…

Năm 2022, ngành tuyên giáo các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy; tập trung phối hợp tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc tuyên truyền các chủ đề, chủ điểm, các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố. Toàn ngành phát huy tốt vai trò chỉ đạo đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn thành phố về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 45-KH/TU của Thành ủy và Chuyên đề năm 2022 của Chỉ thị số 05-CT/TW; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong năm 2022. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từng bước được nâng cao, đáp ứng tốt công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Tại hội nghị, 1 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 1 tập thể và 1 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen; nhiều tập thể cá nhân được Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc năm 2022.

NGỌC PHÚ - XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.
.