Mặt trận tích cực lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Mặt trận thành phố đang tích cực triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên tinh thần phát huy dân chủ, huy động tối đa trí tuệ, tâm huyết của người dân để hoàn thiện luật này.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia đóng góp ý kiến.  Ảnh: H.M
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia đóng góp ý kiến. Ảnh: H.M

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Minh Phạm Thị Liên cho biết, Mặt trận phường xây dựng kế hoạch và triển khai lấy ý kiến đến tại 31 ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức hội nghị cấp phường lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vào ngày 17-2.

“Người dân góp ý luật nên có những quy định để làm rõ hơn, cụ thể hơn những vấn đề mà dự thảo luật còn quy định chưa rõ ràng dễ tạo kẽ hở cho một số đối tượng trục lợi; hay quy định quy hoạch các dự án phải có thời gian cụ thể, nhất định để tránh việc dự án kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng của người dân…”, bà Liên nói.

Trong khi đó, tại phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu), Mặt trận phường phối hợp UBND phường tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vào ngày 15-2, ghi nhận ý kiến của 5 đại biểu tham gia góp ý 12 vấn đề trong dự thảo của luật. Đóng góp ý kiến vào Chương 5, Mục 1, Khoản 2 và Khoản 5 về việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Trưởng ban công tác Mặt trận (CTMT) khu dân cư Cầu Vồng Trần Vĩnh Thái đề nghị cần có hồ sơ quy hoạch cụ thể cơ sở hạ tầng muốn thực hiện, việc bồi thường đất và tài sản trên đất phải theo khung giá thị trường, bảo đảm cho người tái định cư phần đất phù hợp hoặc tiền đền bù phải tương đương vật giá thị trường.

Việc hỗ trợ tái định cư cần phải nhất quán, công khai, không tư lợi cá nhân và thực thi đúng thời gian cụ thể mà người dân đã cam kết, bảo đảm tính công bằng. “Cần có sự ưu tiên đối với hộ gia đình di dời trước thời hạn, tạo điều kiện cơ sở vật chất cho những người di dời sớm sẽ được đền bù về giá đất cao hơn giá thị trường. Điều này là sự động viên, khuyến khích người dân thực hiện chủ trương của thành phố”, ông Thái nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu Trần Thị Thúy Hà cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Mặt trận quận đã triển khai quyết liệt, sâu rộng đến Mặt trận 13 phường và các hội đoàn thể thực hiện việc lấy ý kiến người dân. Tính đến ngày 20-2, đã có 50% các phường triển khai hội nghị lấy ý kiến, dự kiến trong vài ngày tới sẽ đạt 100%. “Mặt trận quận đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác lấy ý kiến tại Mặt trận các phường và khu dân cư. Làm sao để bảo đảm mọi người dân đều được đóng góp ý kiến và việc lấy ý kiến phải thực chất, không mang tính hình thức”, bà Hà cho biết.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm chia sẻ, việc góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, là cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai trước khi trình Quốc hội cho ý kiến lần thứ 2 vào tháng 5-2023.

“Mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân rộng rãi lần này nhằm phát huy quyền dân chủ, huy động trí tuệ của người dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương của Đảng, thể hiện ý chí, nguyện vọng của người dân; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tính khả thi. Chính vì vậy, Mặt trận thành phố đã đề nghị Mặt trận cơ sở, các tổ chức thành viên, cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến nhân dân và việc lấy ý kiến phải khách quan, có chiều sâu nhằm đóng góp các ý kiến chất lượng cao nhất”, bà Thắm nói.

N.QUANG - X.HẬU

;
;
.
.
.
.
.