Chính trị - Xã hội

Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

09:05, 02/03/2023 (GMT+7)

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển sâu rộng. Các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, nhân rộng mô hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa ngày càng cao với hình thức “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” về an ninh trật tự (ANTT) từ cơ sở. Trong đó, chú trọng mô hình phối hợp các lực lượng trong công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, bảo đảm ATTT theo Quyết định 8394/QĐ-UBND ngày 9-11-2015 (gọi tắt Quyết định 9384) của Chủ tịch UBND thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 5, trái sang) tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 5, trái sang) tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Ảnh: LÊ HÙNG

Nhân rộng mô hình tiên tiến

Trên địa bàn thành phố hiện có 156 mô hình phong trào TDBVANTQ được nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng, đem lại hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” thời gian qua đạt hiệu quả cao, được nhân dân đồng tình. Công an thành phố tiếp tục giữ vững các tiêu chí đạt được và hoàn thiện để đạt tiêu chí còn lại trong xây dựng mô hình “Công an phường Hải Châu 1 điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” và “Xã Hòa Phong điển hình về phong trào TDBVANTQ”. Tính đến nay, Công an phường Hải Châu 1 thực hiện đạt 21/22 tiêu chí và xã Hòa Phong đạt 19/20 tiêu chí.

Theo Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) Võ Trường Anh, khi có chủ trương của Bộ Công an về triển khai xây dựng mô hình, địa phương tập trung tuyên bằng nhiều hình thức và ban hành nghị quyết, kế hoạch chuyên đề triển khai đến toàn hệ thống chính trị và người dân; thường xuyên rà soát các vị trí trọng điểm, phức tạp về ANTT, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) để lắp đặt camera góp phần hỗ trợ công tác phòng ngừa tội phạm. Bên cạnh đó, chỉ đạo Công an phường và các hội, đoàn thể thực hiện tốt tiêu chí 3C (cảm thông, chia sẻ, chăm lo) trong công tác quản lý các trường hợp vi phạm và nguy cơ vi phạm pháp luật; thực hiện tốt việc hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Song song đó, tuyên truyền để mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống tội phạm, cùng chung tay tham gia bảo vệ bình yên của gia đình, khu dân cư, tổ dân phố…

Sau 1 năm chính quyền xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) triển khai thực hiện thí điểm xây dựng “Xã Hòa Phong điển hình về phong trào TDBVANTQ”, bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực, đưa phong trào ngày càng đi lên và có chiều sâu hơn.

Theo Trung tá Võ Hữu Kiên, Trưởng Công an xã Hòa Phong, trước thời gian được chọn thí điểm, tình hình ANTT trên địa bàn xã diễn biến phức tạp, phong trào TDBVANTQ có nơi, có lúc chưa đạt hiệu quả cao. Qua thời gian thực hiện thí điểm mô hình, phong trào TDBVANTQ của xã ngày càng đi vào chiều sâu; tình hình an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn ổn định; không xảy ra các vấn đề phức tạp về ANCT, không có tụ điểm phức tạp về TTATXH; tình hình tội phạm được kiềm chế và kéo giảm.

Chủ động phối hợp tuần tra kiểm soát

Thời gian qua, các lực lượng tích cực phối hợp tuần tra kiểm soát theo Quyết định 8394, qua đó bảo đảm tốt tình hình ANTT ở cơ sở. Năm 2022, công an các đơn vị, địa phương phối hợp các lực lượng dân quân thường trực, bảo vệ dân phố, dân phòng, biên phòng, kiểm lâm tổ chức 40.990 lượt tuần tra với 244.935 lượt người tham gia; phát hiện, phối hợp, bắt giữ, xử lý 33 vụ/62 đối tượng trộm cắp tài sản, 4 vụ/5 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 25 vụ/116 đối tượng đánh bạc trái phép, 3 vụ/5 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, 4 vụ/11 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích, 179 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn, giải tán 791 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, 6.432 trường hợp thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya nơi công cộng, 2.453 trường hợp mâu thuẫn trong khu dân cư, gây mất ANTT…

Theo Trung tá Phạm Thanh Sơn, Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê), ngoài vai trò nòng cốt, chủ động, linh hoạt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội của cơ quan công an, một lực lượng không thể thiếu, góp phần đắc lực trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở là lực lượng tuần tra 8394. “Căn cứ vào thông tin nhân dân cung cấp, thông tin lực lượng công an thu thập được bằng các biện pháp nghiệp vụ và tình hình ANTT nổi lên trên toàn thành phố, Công an phường chủ động tham mưu UBND phường ban hành kế hoạch, lịch, phương án, địa bàn tuần tra một cách sát linh động, đúng với tình hình ANTT tại địa phương, không để đối tượng nắm được quy luật tuần tra…”, Trung tá Phạm Thanh Sơn thông tin.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết phong trào TDBVANTQ trên địa bàn thành phố có bước phát triển mới, ở tầm cao hơn. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên toàn thành phố từ các khu dân cư đến các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục với nhiều hình thức phong phú. Đặc biệt, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, youtube, website…và tích cực tuyên truyền trong đồng bào các tôn giáo, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên…Công an thành phố chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục xây dựng các mô hình mới sát với tình hình thức tế; cũng như đổi mới công tác tuyên truyền, phát huy tối đa các phương tiện, điều kiện thông tin tuyên truyền hiện có, nghiên cứu, áp dụng các hình thức, phương pháp, phương tiện thông tin tuyên truyền mới. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng phong trào TDBVANTQ trên không gian mạng.

LÊ HÙNG

.