Hướng về cộng đồng dân cư

.

Hơn 20 năm qua, thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, cả hệ thống chính trị phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) tích cực hướng về cộng đồng dân cư với những việc làm ý nghĩa, từ đó phát huy vai trò của cộng đồng, cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mặt trận phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Huỳnh Sắn (trú tổ 19, phường Hòa Hiệp Bắc). Ảnh: ĐẮC MẠNH
Mặt trận phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Huỳnh Sắn (trú tổ 19, phường Hòa Hiệp Bắc). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Những căn nhà đoàn kết ấm áp

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 vẫn còn thơm mùi sơn mới, vợ chồng anh Huỳnh Bá Trung (tổ 22, phường Hòa Hiệp Bắc) không giấu được niềm vui, hạnh phúc vì mơ ước có được ngôi nhà khang trang, vững chãi đã thành hiện thực.

Những năm qua, gia đình anh Trung gặp nhiều khó khăn. Anh là lao động chính nhưng nghề sửa xe gắn máy thu nhập không ổn định, lại phải lo cho hai con ăn học. Vợ anh bị bệnh nặng, sức khỏe yếu, thường xuyên điều trị nên gánh nặng cơm áo càng đè nặng đôi vai anh. Hiểu được hoàn cảnh đó, từ Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hiệp Bắc cùng các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay xóa nhà dột cho gia đình anh Trung. Căn nhà cấp 4 rộng hơn 80m2, tường gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men sạch sẽ, khang trang sau khi được xây mới, hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình vay mượn 30 triệu đồng, số tiền còn lại do họ hàng và nhân dân trong khu vực giúp đỡ ngày công lao động. “Trước đây, sống trong nhà cũ, cứ mưa là bị dột, nước ngập lênh láng. Nay nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị, nhất là Ủy ban MTTQ Việt Nam phường quan tâm, gia đình có căn nhà mới khang trang, kiên cố. Đây là động lực lớn giúp gia đình yên tâm vươn lên trong cuộc sống”, anh Trung phấn khởi chia sẻ.

Có được ngôi nhà vững chãi, sạch sẽ, cũng là niềm vui khôn xiết với hộ ông Huỳnh Sắn (tổ 19, phường Hòa Hiệp Bắc). Ông Sắn là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của phường. Ông bị nhiều thương tích do chiến tranh, gia đình đông nhân khẩu và phải sống trong căn nhà cũ xuống cấp trầm trọng.

Từ sự kết nối của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hiệp Bắc, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty TNHH An Thạnh đã hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng. Sau gần 2 tháng xây mới, căn nhà khang trang được bàn giao cho gia đình ông Sắn.

“Căn nhà hỗ trợ cho hộ nghèo được xây lên từ những tấm lòng nhân ái và sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư chính là nguồn động viên lớn đối với các gia đình. Điều này giúp các hộ nghèo an cư, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống”, bà Hồ Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hiệp Bắc chia sẻ.

Theo bà Nga, trong 20 năm qua, từ các nguồn lực đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức chính trị -  xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thông qua kênh của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã hỗ trợ xây mới 39 căn nhà, tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa cho 44 căn nhà cho hộ nghèo, trị giá gần 900 triệu đồng. Ngoài ra, hỗ trợ sửa chữa 11 căn nhà cho hộ gia đình chính sách, trị giá gần 400 triệu đồng.

Cùng với sự quan tâm, chăm lo nhà ở đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách… thông qua các ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận phường Hòa Hiệp Bắc đã trao tặng hơn 6.000 suất quà với kinh phí gần 2 tỷ đồng cho hộ nghèo; hỗ trợ khó khăn cho gần 1.300 trường hợp, trị giá gần 400 triệu đồng; hỗ trợ khám và chữa bệnh hiểm nghèo cho 16 trường hợp, trị giá gần 50 triệu đồng.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khảo sát, hỗ trợ sinh kế cho 5 trường hợp (tổng giá trị 39 triệu đồng) để các hộ có nguồn vốn phát triển kinh tế, sớm vươn lên thoát nghèo. Đơn cử như trường hợp hộ gia đình bà Lê Thị Lan (trú tổ 27, phường Hòa Hiệp Bắc).

Sau biến cố lớn, từ một hộ khá, gia đình bà Lan rơi vào cảnh nghèo khó, nợ nần. Được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hiệp Bắc quan tâm, động viên kịp thời và hỗ trợ 10 triệu đồng, hộ bà Lan đầu tư thêm bàn ghế, đồ nấu ăn… mở quán nhỏ kinh doanh vào buổi tối. Cùng với mở thêm cơ sở giặt ủi thuê, cuộc sống gia đình nay đã từng bước vươn lên ổn định.

Phát huy sức mạnh tổng hợp

Theo bà Hồ Thị Nga, việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm đều được Đảng ủy, UBND phường quan tâm, chỉ đạo tổ chức rộng khắp và đi vào chiều sâu, trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.

“Nhiều khu dân cư hưởng ứng rất tích cực, có nhiều cách làm hay, hình thức tổ chức phong phú, gần gũi nên thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, gắn kết tình làng, nghĩa xóm”, bà Nga nói.

Từ đó, hàng chục tuyến đường bê-tông được nâng cấp; nhiều sân nhà sinh hoạt cộng đồng được làm mới; xây dựng thêm nhiều sân vui chơi, giải trí… từ việc đóng góp ngày công và cả vật chất của nhân dân. Đặc biệt, theo bà Nga, hưởng ứng kế hoạch lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phát động, đồng loạt 17/17 khu dân cư đã vận động nhân dân đóng góp gần 200 triệu đồng, lắp 45 camera, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

“Thời gian tới chúng tôi sẽ chú trọng đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tổ chức để nâng cao chất lượng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng tình hình mới nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân”, bà Hồ Thị Nga nhấn mạnh.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.