Chính trị - Xã hội

Nhiều mô hình hay từ học tập làm theo Bác

07:04, 17/06/2023 (GMT+7)

Qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Qua đó, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Sơn bàn giao nhà cho hộ nghèo. Ảnh: PV
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Sơn bàn giao nhà cho hộ nghèo. Ảnh: PV

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn Trà Đình Thứ cho biết, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao các tiêu chí giai đoạn 2021-2025 và thôn kiểu mẫu nông thôn mới.

Qua đó phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực như: phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu để phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; thu các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đoàn kết giúp nhau làm giàu và thoát nghèo bền vững. Các phong trào tạo ra nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như: mô hình nuôi chồn hương ở thôn Phú Hạ; trồng cam, ổi, dừa xiêm ở thôn Hòa Khê, Xuân Phú; trồng sen, nuôi cá ở thôn An Ngãi Tây 2...

Đảng ủy xã tiếp tục nhân rộng mô hình “Người cán bộ tận tụy với công việc, trách nhiệm với nhân dân” do Huyện ủy Hòa Vang phát động. Hằng năm, tổ chức cho cán bộ, đảng viên cam kết nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, công chức, đồng thời đưa vào kiểm điểm, đánh giá nhận xét cuối năm. Qua đó, hầu hết cán bộ, công chức xã đều phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm đối với công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, với mô hình “Đổi mới sáng tạo trong cải cách hành chính”, UBND xã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp công dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại của tổ chức, công dân. UBND xã đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và xây dựng đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ thủ tục hành chính cho người dân tại “Tổ một cửa” của xã. Nhờ đó, trong thời gian qua, việc giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân bảo đảm đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn, được nhân dân đánh giá cao.

Cùng với đó, xã triển khai thực hiện nhiều mô hình bảo đảm an sinh xã hội. Nổi bật như mô hình “Nuôi heo đất” và thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Tính đến nay, toàn xã nuôi gần 1.344 con heo đất, số tiền tiết kiệm được hơn 430 triệu đồng, triển khai hơn 900 “địa chỉ nhân đạo”. “Các mô hình có ý nghĩa thiết thực và mang tính nhân văn sâu sắc, giúp hộ nghèo vươn lên thoát  nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hoàn thành chỉ tiêu  thoát nghèo của xã trong thời gian qua”, ông Thứ nhìn nhận.

Đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy xã triển khai thực hiện nhiều mô hình, nổi bật là mô hình “Học tập và làm theo Bác dưới cờ” do UBND xã phối hợp Công đoàn cơ quan xây dựng. Theo đó, nhiều năm qua, UBND và Công đoàn tổ chức chào cờ vào sáng thứ Hai hằng tuần. Trong buổi chào cờ, Công đoàn cơ quan phân công nhiệm vụ cho mỗi đoàn viên Công đoàn kể một câu chuyện về Bác. Tại buổi chào cờ, lãnh đạo UBND xã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tuần qua và triển khai nhiệm vụ cần tập trung trong tuần đến, biểu dương, khen thưởng đột xuất những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ...

Ông Trà Đình Thứ cho biết, thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, tạo thành phong trào thi đua học tập và làm theo Bác thông qua các mô hình, việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã. Đảng ủy tiếp tục khuyến khích xây dựng các mô hình mới, sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị nhằm đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, có sức lan tỏa lớn trong xã hội.

NGỌC PHÚ

.