Chính trị - Xã hội

Bảo đảm trật tự đô thị tại các điểm đông khách du lịch

08:35, 06/07/2023 (GMT+7)

Thời điểm này, lượng khách du lịch gia tăng mạnh tại nhiều điểm tham quan, mua sắm, ăn uống... Vì vậy, đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực phẩm, môi trường du lịch... được đặt lên hàng đầu.

Lượng khách du lịch gia tăng tác động rất lớn đến việc quản lý đô thị của nhiều quận, phường trên địa bàn thành phố. TRONG ẢNH: Lực lượng Quy tắc đô thị phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà hướng dẫn người dân khi hoạt động kinh doanh, buôn bán phải bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.Ảnh: C.T
Lượng khách du lịch gia tăng tác động rất lớn đến việc quản lý đô thị của nhiều quận, phường trên địa bàn thành phố. TRONG ẢNH: Lực lượng Quy tắc đô thị phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà hướng dẫn người dân khi hoạt động kinh doanh, buôn bán phải bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Ảnh: C.T

Qua ghi nhận tại những tuyến đường, khu vực có đông khách du lịch như đường Võ Nguyên Giáp, Hà Bổng, Hà Chương, Bà Huyện Thanh Quan (lối vào chợ Bắc Mỹ An)... vào các khung giờ cao điểm thường xuất hiện những gánh hàng rong di động bán sản phẩm trái cây, đồ lưu niệm, đồ ăn nhanh, di chuyển tràn xuống lòng đường để chào mời khách du lịch. Hình ảnh này tạo nên ấn tượng xấu trong mắt du khách.

Chị Phùng Thị Tuyết Nhi, khách du lịch từ Hà Nội chia sẻ, đây là lần thứ 3 chị tới Đà Nẵng du lịch trong các đợt hè, tuy nhiên lần nào cũng xuất hiện các gánh hàng rong và chỉ di chuyển khi có sự hiện diện của lực lượng chức năng. “Những gánh hàng rong không phải hiếm tại những địa điểm tập trung nhiều khách du lịch như Nha Trang (Khánh Hòa), Hội An (Quảng Nam)... nhưng lại tồn tại những nỗi lo về chất lượng, an toàn thực phẩm, giá cả, thậm chí chèo kéo khách khiến người đi du lịch khá phiền lòng, chị Nhi bộc bạch.

Bà Hà Thị Huyền (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) bày tỏ, những ngày này, lượng khách du lịch đang đổ dồn tới các bãi biển, khu văn hóa, di tích, sự kiện... gia tăng. Tranh thủ điều này, nhiều cửa hàng, quán ăn đã dựng các biển quảng cáo, pano lấn chiếm lòng, lề đường để thu hút khách. Dù lực lượng chức năng luôn tuần tra, nhắc nhở, xử lý nhưng nhiều chủ cửa hàng, quán ăn vẫn không tuân thủ. Điều đó ảnh hưởng tới trật tự đô thị trong hoạt động du lịch.

Hiện nay, tại nhiều địa phương, công tác tổ chức ra quân bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và xử lý các tình trạng buôn bán hàng rong tại các tuyến đường với lực lượng tham gia là tổ quy tắc đô thị, công an, ban bảo vệ dân phố, dân phòng. Điển hình tại nhiều phường trên địa bàn các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, việc tiếp nhận, xử lý các hành vi liên quan đến vấn đề đô thị qua đường dây nóng đang đạt được các kết quả đáng ghi nhận.

Ông Đinh Phú Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) cho hay, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16-CT/QU ngày 14-2-2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động, trật tự đô thị trên địa bàn quận, trong 6 tháng đầu năm 2023, phường Phước Mỹ đã tổ chức 240 đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý các tường hợp buôn bán hàng rong tại các điểm tập trung khách du lịch, dân sinh.

Kết quả, đã xử lý 228 xe máy vi phạm với tổng số tiền phạt là 79,8 triệu đồng; 72 ô-tô đậu đỗ không đúng nơi quy định với tổng mức phạt 61,4 triệu đồng. Cùng với đó, phối hợp với lực lượng chức năng xử phạt 14 xe hàng rong với tổng số tiền 35 triệu đồng; thu giữ 20 dù bạt che, 45 biển hiệu đặt không đúng nơi quy định, 53 ghế nhựa nhỏ, 11 bàn nhựa...

Song song với các hoạt động tuần tra, xử lý, phường cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, an toàn giao thông tạo cảnh quang đô thị thông thoáng, để thu hút du khách và người dân tới tham quan, ngắm cảnh tại các điểm du lịch.

Ông Phan Thép, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn cho biết, từ đầu tháng 6 tới nay, phường đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 473/KH-UBND ngày 29-5 về tổ chức ra quân lập lại an ninh trật tự vỉa hè và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Với các nội dung như kiểm tra hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an ninh trật tự, lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng rong, xe đẩy, kéo... tập trung tại tuyến đường biển, khu vực chợ Bắc Mỹ An và các tuyến đường lân cận nơi tập trung nhiều khách du lịch. Đồng thời tuyên truyền bằng nhiều hình thức như dùng loa phát thanh, pano... để người dân, tiểu thương nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, trật tự vỉa hè, tạo mỹ quan đô thị.

“Phường đã bố trí lực lượng dân quân, dân phòng phối hợp với đơn vị có thẩm quyền tổ chức tuần tra, kiểm soát các tuyến đường tập trung lượng khách du lịch đông với tần suất 1-2 chuyến/ngày nhằm bảo đảm không phát sinh sự cố trong quá trình diễn ra các hoạt động, sự kiện của thành phố”, ông Thép khẳng định.

CHIẾN THẮNG

.