Điểm tựa phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

.

Sau thời gian hoạt động, mô hình CLB Tương lai xanh, CLB Hy vọng tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ trở thành điểm tựa giúp người vi phạm pháp luật, lầm đường lạc lối tái hòa nhập cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để địa phương tổ chức các hoạt động phòng chống tội phạm, ngăn ngừa tệ nạn ma túy, mại dâm và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

T.V.N là một trong những thanh-thiếu niên hư được CLB Tương lai xanh, Đoàn phường Hòa Thọ Tây giáo dục, cảm hóa, nay tiến bộ và có việc làm ổn định. N. chia sẻ, trước đây em ham chơi, lười làm, thường tụ tập bạn bè chơi game, đua xe, gây rối trật tự công cộng. Khi biết mình nằm trong danh sách thiếu niên hư được Đoàn phường quản lý, N. nhiều lần có ý lẩn tránh, không chịu gặp mặt, nói chuyện. Dù vậy, trước sự kiên quyết lẫn kiên trì của các thành viên CLB Tương lai xanh, N. dần tìm thấy niềm vui trong những lần tham gia sinh hoạt cùng CLB. “Ban đầu tham gia sinh hoạt em sợ bị gò bó, nhưng sau thấy CLB cung cấp nhiều thông tin hữu ích, nhiều cơ hội việc làm, giúp em nhận ra hậu quả nếu đi sai đường và quyết tâm học nghề, tìm một công việc ổn định”, N. nói.

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, không lên án, không xa lánh, trung bình mỗi năm CLB Tương lai xanh giáo dục, cảm hóa hàng chục thanh-thiếu niên hư, nghiện ma túy trên địa bàn. Anh Nguyễn Dũng, Bí thư Đoàn phường Hòa Thọ Tây cho biết, việc tập hợp, cảm hóa thanh-thiếu niên hư, nghiện ma túy cần sự kiên trì, không ngại khó, ngại khổ của các hội, đoàn thể. Họ phải đóng vai trò là người bạn, người định hướng và chia sẻ những thông tin hữu ích.

Theo anh Dũng, để hoạt động CLB đạt hiệu quả, Đoàn phường thường xuyên phối hợp lực lượng công an, phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân tổ chức tập huấn, giáo dục, cảm hóa thanh-thiếu niên hư. Đoàn phường cũng phân công đoàn viên theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để có sự định hướng, hỗ trợ phù hợp. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, CLB Tương lai xanh đã giúp 3/14 thanh niên tiến bộ, ra khỏi danh sách thanh-thiếu niên hư bị địa phương quản lý.

Trong khi đó, mô hình CLB Hy vọng tập trung giáo dục phụ nữ bán dâm hoặc có nguy cơ bán dâm hòa nhập cộng đồng. Từ đầu năm, CLB tổ chức 16 buổi tuyên truyền và các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức phòng chống ma túy, mua bán người và phòng chống tệ nạn mại dâm ở 14 khu dân cư…

Ngoài ra, mỗi năm 2 lần, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hòa Thọ Tây tổ chức hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động, nhờ đó, kịp thời ghi nhận cũng như thay đổi phương pháp giáo dục, cảm hóa phù hợp. Chị Võ Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hòa Thọ Tây, Chủ nhiệm CLB Hy vọng cho hay, để có danh sách công dân vi phạm, lực lượng công an, phụ nữ phải theo sát, nắm bắt địa bàn, đặc biệt địa bàn có nhiều nhà trọ, nhà nghỉ ở khu vực cầu vượt Hòa Cầm, đường Trường Sơn…

Theo chị Dương, đây là chuyện tế nhị nên nhiều chị em tỏ ra e ngại, không muốn xuất hiện công khai. Tuy nhiên, nhờ sức mạnh và sự đoàn kết của hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư trong việc phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh-thiếu niên, công dân vi phạm pháp luật sống tiến bộ và tái hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng “Thành phố 4 an”, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 20-8-2014 của Thành ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Cùng với Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội LHPN phường cũng áp dụng các hình thức 2+1, 3+1, 4+1, tức phân công 2 hoặc 3, 4 cán bộ, hội viên, phối hợp công an, gia đình thường xuyên theo dõi, cảm hóa, giáo dục thanh niên, công dân vi phạm hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật. Tổ chức nhiều buổi tư vấn chủ nhà trọ, nhà nghỉ và xóa 23/23 quán cắt tóc trá hình.

Mới đây, tại hội nghị sơ kết hoạt động CLB Tương lai xanh, CLB Hy vọng 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hòa Thọ Tây đã trao quyết định phân công quản lý giáo dục, giúp đỡ người vi phạm an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư cho 4 hội, đoàn thể, gồm Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Đoàn thanh niên.

Đồng thời, mở lớp giáo dục pháp luật cho hơn 70 người có hành vi vi phạm pháp luật, vận động chủ nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn không chứa gái mại dâm. Tích cực tham gia hoạt động cảm hóa đối tượng lầm lỡ, bà Nguyễn Thị Hạnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu dân cư số 6, phường Hòa Thọ Tây cho biết, sự đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các hội, đoàn thể giúp phong trào phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc tại khu dân cư có nhiều chuyển biến tích cực. Song song với công tác cảm hóa, các đối tượng được cơ quan chức năng hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm và tham gia nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao nhằm nâng cao thể chất lẫn chất lượng cuộc sống.

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.