Phát huy vai trò nòng cốt của hội cựu chiến binh các cấp

.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn mới” đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố đối với công tác cựu chiến binh (CCB). Hội CCB các cấp hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị thế, vai trò, xây dựng hội trong sạch vững mạnh và tích cực bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ và nhân dân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thị Minh Nguyệt, là lực lượng cốt cán gương mẫu trong nhiều hoạt động phong trào ở địa phương, CCB đã thể hiện rõ nét vai trò, nhất là tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Hằng năm, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra của các cấp hội, trên cơ sở đó tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW.

Toàn quận có 1.671 hội viên CCB là đảng viên, trong tổng số 2.931 hội viên, chiếm hơn 57%. Hội viên CCB luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, gương mẫu thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tích cực xây dựng cơ sở vững mạnh. “Trong 20 năm qua, trên địa bàn quận có nhiều khu vực nằm trong quy hoạch chỉnh trang đô thị. Nhiều vấn đề bức xúc phải giải quyết liên quan đến công tác giải tỏa, đền bù.

Hội viên CCB luôn gương mẫu, động viên gia đình, người thân chấp hành; đồng thời, phối hợp các đoàn thể vận động nhân dân trong diện giải tỏa thực hiện, chấp hành chủ trương của thành phố, quận”, bà Nguyệt cho hay. Chính vì vậy, các dự án triển khai trên địa bàn quận tại các khu vực đường Huỳnh Ngọc Huệ, Thương xá Vĩnh Trung, cầu vượt Ngã ba Huế, nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ… đều được giải quyết ổn thỏa, đáp ứng tiến độ thi công, góp phần xây dựng bộ mặt đô thị quận ngày càng hiện đại. Toàn quận có hơn 900 hộ CCB thuộc diện giải tỏa di dời.

Tại khu dân cư (KDC) Lộc Phước 2, phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) có chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên (SN 1996) là công nhân công ty chế biến hải sản, có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất, một mình nuôi 3 con nhỏ, đứa lớn lên 3 tuổi, 2 đứa sinh đôi vừa tròn 1 tuổi. Bí thư Chi bộ KDC Lộc Phước 2 Lê Thị Thanh Bình cho biết, nắm bắt hoàn cảnh gia đình chị Tiên, từ năm 2022, Hội CCB quận Sơn Trà chủ động nhận hỗ trợ cháu lớn mỗi tháng 500.000 đồng, cho đến năm 2026. Theo gương CCB, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và các tổ chức đoàn thể của KDC nhận hỗ trợ 2 cháu còn lại, mỗi tháng 500.000 đồng/cháu, từ năm 2022 đến năm 2026.

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Sơn Trà Bùi Nguyễn Tấn Phong cho biết, việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW đã giúp ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về thực hiện công tác CCB ở địa phương, đơn vị. Các cấp hội CCB luôn phát huy tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau cải thiện và nâng cao đời sống.

Mặt khác, các cấp hội luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ hơn 1 tỷ đồng để đóng góp vào các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “An sinh xã hội”, “Vì người nghèo”, “Vì Trường Sa thân yêu”, “Đồng hành cùng nỗi đau da cam”, “Xây dựng nông thôn mới”.

Theo ông Nguyễn Min, Chủ tịch Hội CCB quận Sơn Trà, đến nay, các cấp hội đã vận động sửa chữa 24 nhà tình nghĩa với số tiền 875 triệu đồng; phối hợp Mặt trận các cấp xây mới và sửa chữa 32 nhà cho hội viên CCB với số tiền 800 triệu đồng; xây mới và sửa chữa nhà cho hội viên có công với cách mạng được 71 nhà với số tiền 2,380 tỷ đồng; hỗ trợ các hộ gia đình CCB nghèo khó khăn trong dịp Tết và giúp đỡ mua sắm công cụ làm ăn phát triển kinh tế trong 20 năm qua với số tiền hơn 2 tỷ đồng… Ngoài các trường hợp nêu trên, Hội CCB quận còn nhận nuôi đỡ đầu 1 cháu có hoàn cảnh tương tự tại phường An Hải Bắc.

Tại quận Hải Châu, Hội CCB quận tập hợp hàng ngàn cán bộ, hội viên tích cực tham gia hoạt động trong các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, Mặt trận ở địa phương. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ phong trào ở địa phương luôn được các cấp hội coi trọng thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, tích cực đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái, kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hải Châu Võ Thành Trung cho biết, Hội CCB các cấp luôn quan tâm công tác giáo dục cán bộ, hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, làm tốt công tác định hướng nhận thức và tư tưởng cho cán bộ, hội viên CCB trước những vấn đề bức xúc và nhạy cảm của xã hội.

Thông qua những kết quả nổi bật nêu trên đã khẳng định việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW tạo điều kiện cho Hội CCB các cấp thành phố phát huy những kết quả tích cực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, tiếp tục chăm lo giáo dục tư tưởng cho hội viên; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.