Chính trị - Xã hội

Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tổ chức đại hội Công đoàn đúng tiến độ

08:45, 28/07/2023 (GMT+7)

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng) tổ chức tại Đà Nẵng ngày 14-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương, trong 6 tháng cuối năm 2023 cần tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở mới; tổ chức đại hội Công đoàn các cấp theo đúng tiến độ.

Đại biểu dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tại Đà Nẵng ngày 14-7-2023. Ảnh: P.T
Đại biểu dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tại Đà Nẵng ngày 14-7-2023. Ảnh: P.T

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023, LĐLĐ 5 thành phố đạt kết quả tốt trong hoạt động Công đoàn ở các lĩnh vực: bảo vệ, chăm lo, giữ ổn định mối quan hệ lao động hài hòa… trong bối cảnh kinh tế cả nước đang gặp nhiều khó khăn. Những kết quả này đến từ việc lãnh đạo 5 LĐLĐ chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy 5 thành phố. Ngay từ đầu năm, LĐLĐ 5 thành phố đã xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, trọng tâm: tập trung tuyên truyền về truyền thống cách mạng, giáo dục ý chí tự lực, tự cường của dân tộc; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn; kịp thời chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ gần 700 tỷ đồng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực trạng chung trong 6 tháng đầu năm là tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn, thiếu đơn hàng, dẫn đến người lao động bị mất việc làm ngày càng tăng. Tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ 1 tháng trở lên ngày càng nhiều và ở mức báo động. Thông tin tại hội nghị, đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cho biết đang hướng dẫn các thủ tục cần thiết về hồ sơ đại diện cho tập thể 10 người lao động Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 khởi kiện theo quy định của pháp luật khi từ tháng 7-2019 đến nay, doanh nghiệp không đóng BHXH cho người lao động; đồng thời, không làm thủ tục chốt số BHXH khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 của Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Qua đó, đã góp phần không nhỏ vào phong trào công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn của cả nước. Các địa phương đã triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động khi có 363.000 sáng kiến được cập nhật. LĐLĐ các cấp 5 thành phố đã chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền chuyên môn cùng cấp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri. Gần như các kiến nghị của công nhân, viên chức, lao động đều được các đại biểu Quốc hội chuyển tải trên diễn đàn Quốc hội sau khi tiếp xúc, tạo dư luận tốt trong xã hội cũng như đối với người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2023, LĐLĐ 5 thành phố  cần tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở mới. LĐLĐ 5 thành phố cần tập trung chỉ đạo tốt việc tổ chức thành công đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn các thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 -2028, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra theo kế hoạch... Đồng thời, LĐLĐ các địa phương tiếp tục tổ chức phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở mới và nắm chắc, dự báo kịp thời, đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam các chính sách phù hợp cho đoàn viên, người lao động.

PHƯƠNG TRÀ

.