Chính trị - Xã hội

Quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách

06:06, 27/07/2023 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”, thành phố luôn dành nhiều tâm huyết và nguồn lực chăm sóc người có công.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) ân cần thăm hỏi, động viên Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lệ ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Ảnh: X.DŨNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) ân cần thăm hỏi, động viên Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lệ ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Ảnh: X.DŨNG

Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1-12-2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 42-KHH/TU cụ thể hóa các công việc triển khai trên địa bàn thành phố, UBND thành phố ban hành Kế hoạch 408/KH-UBND, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đều xây dựng kế hoạch tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, tuyên truyền và phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng. Trong đó, xác định công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Các cấp ủy Đảng thường xuyên chỉ đạo, tuyên truyền đến các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có trách nhiệm đối với công tác người có công cách mạng và phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt chú trọng tuyên truyền nhân các dịp lễ, Tết, dịp kỷ niệm 27-7 hằng năm.

Trong hoạt động quản lý Nhà nước đối với công tác người có công, các cấp, ngành đã rà soát các chế độ chính sách, ban hành bổ sung các chế độ chính sách cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của thành phố và triển khai thực hiện chính sách ưu đãi người có công cách mạng đúng đối tượng, kịp thời, đầy đủ theo quy định pháp luật.

Ngoài Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định chính sách trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có công cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, thành phố đã ban hành thêm một số chính sách đặc thù riêng dành cho người có công được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua như: Nghị quyết 132, 133/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết 196/2018/NQ-HĐND, Nghị quyết 244/2019/NQ-HĐND; Nghị quyết 275, 276/2019/NQ-HĐND...

UBND thành phố ban hành Bộ thủ tục hành chính giải quyết chính sách đối với người có công với cách mạng; hằng năm được rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và thường xuyên rút ngắn thời gian thực hiện. Bộ thủ tục hành chính hiện nay có 19 đầu việc liên quan đến người có công với cách mạng được thực hiện theo quy trình liên thông từ cấp xã, phường đến quận, huyện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Nhã (giữa) ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Ảnh: X.D
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Nhã (giữa) ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Ảnh: X.D

Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố hiện đang chăm sóc, phụng dưỡng và điều trị 48 người có công. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có công nơi đây luôn được quan tâm.

Năm 2022, thành phố nâng mức hỗ trợ tiền ăn hằng tháng cho người có công tại trung tâm từ 1,5 triệu đồng/người/tháng lên 2,1 triệu đồng/người/tháng, tạo điều kiện chăm sóc tốt hơn cho người có công. Thành phố có hơn 17.500 lượt đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên, kinh phí chi trả hằng tháng trên 28,2 tỷ đồng; 3.383 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 92 Mẹ còn sống và được phụng dưỡng với mức từ 1 triệu đồng/tháng trở lên.

Trong năm 2023, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục hoàn thiện một số dự thảo, nhiệm vụ đối với công tác chăm sóc người có công như: dự thảo nghị quyết chính sách trợ cấp thường xuyên và đột xuất đối với người có công cách mạng đang hưởng mức trợ cấp thấp và người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tham mưu UBND thành phố nội dung sửa đổi một số nghị quyết liên quan đến chính sách đối với người có công, nhằm phù hợp với nhu cầu thực tế của người có công và tình hình phát triển kinh tế, xã hội hiện nay; chỉ đạo địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành kế hoạch hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở người có công với cách mạng năm 2023…

Mục tiêu của thành phố đặt ra đối với việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII là tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác người có công; từng bước thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi người có công và các nghị định mới ban hành; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương; phát huy hiệu lực và truyền thống cách mạng trong các cấp ủy Đảng, các tổ chức hội đoàn thể, bản thân người có công và thân nhân...; kết nối nguồn lực tạo nên sức mạnh tổng thể bảo đảm mức sống người có công bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, góp phần giữ trọn vẹn đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.

NGỌC HÀ

.