.
Âu thuyền Thọ Quang lại ô nhiễm trầm trọng:

Sẽ xây dựng trạm xử lý nước thải mới

.

(ĐNĐT) - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết thành phố đang khẩn trương xúc tiến việc xây dựng trạm xử lý nước thải mới thay thế cho Trạm xử lý nước thải tập trung ở Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang.

Đến trưa ngày 19-4, các bể chứa nước thải ở Trạm xử lý nước thải tập trung ở Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang vẫn bốc mùi hôi thối nồng nặc…
Đến trưa ngày 19-4, bể chứa nước thải ở Trạm xử lý nước thải tập trung ở Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang vẫn bốc mùi hôi thối nồng nặc...
và người dân trong khu vực phải bịt khẩu trang suốt cả ngày để chống chọi với mùi hôi.
... và người dân trong khu vực phải bịt khẩu trang để chống chọi với mùi hôi.

Ngày 19-4, tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vẫn còn xảy ra khá nặng. Do thời tiết nắng nóng, nên mùi hôi thối nồng nặc vẫn còn bao trùm cả một khu vực có bán kính khoảng một cây số.

Nhiều người dân sống ở gần Âu thuyền Thọ Quang phản ảnh, để hạn chế mùi hôi thối, bà con phải đóng kín cửa nhà, mang khẩu trang suốt cả ngày. Dù vậy, nhiều người cảm thấy nhức đầu, khó thở do đã hít phải mùi hôi thối liên tục trong suốt 5 ngày qua.

Tiếp chúng tôi, chị Huỳnh Thị Cúc (28 tuổi), trú tổ 40, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà phải đeo khẩu trang khi trò chuyện. Chị Cúc nói: "Do nhà tôi ở gần Âu thuyền Thọ Quang và Trạm xử lý nước thải tập trung nên gánh chịu mùi hôi thối nặng nề suốt những ngày qua. Thấy con cái có biểu hiện nhức đầu, khó thở, vợ chồng tôi phải gửi cháu ở nhà bà ngoại".

Ông Nguyễn Châu, tổ trưởng tổ 40, phường Nại Hiên Đông than thở: Sau khi xảy ra tình trạng ô nhiễm, bà con nhân dân trong tổ đã “cầu cứu”  nhiều nơi, song đến nay, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa giảm. “Mong muốn tha thiết của người dân nơi đây là các ngành chức năng thành phố sớm có giải pháp căn cơ xử lý mùi hôi thối, giúp người dân ổn định cuộc sống”, ông Châu nói.

Trong khi đó, tại khu vực Trạm xử lý nước thải tập trung ở Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, xộc vào mũi khó thở. Một công nhân ở đây cho biết, việc khắc phục mùi hôi thối sẽ còn lâu ngày mời hoàn thành. Bởi lẽ, nước thải từ các công ty, xí nghiệp ở Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang vẫn tiếp tục xả ra môi trường. Còn tại họng cống ở tổ 41, nước thải hôi thối vẫn chảy ồ ạt xuống Âu thuyền Thọ Quang.

Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, nếu người dân sống trong môi trường bị ô nhiễm do mùi hôi thối gây ra, thì sẽ bị ảnh hưởng và gây nên các triệu chứng nhức đầu, mất ngủ, kéo theo đó là dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp.

Trong đó, trẻ em là đối tượng có nguy cơ mắc các triệu chứng bệnh này nhiều hơn, bởi cơ địa các em yếu hơn so với người lớn. Ngoài ra, môi trường ô nhiễm do nước thải thủy hải sản gây ra sẽ sinh ruồi muỗi, dẫn đến nguy cơ phát sinh dịch bệnh cao.

Chiều ngày 19-4, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường thành phố Đà Nẵng cho hay, hiện nay thành phố đang khẩn trương xúc tiến việc xây dựng trạm xử lý nước thải mới thay thế cho Trạm xử lý nước thải tập trung ở Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang trong năm nay.

Theo đó, trạm xử lý nước thải mới mới sẽ có công suất 10.000 m3/ngày đêm; giai đoạn đầu sẽ là 5.000 m3/ngày đêm. Trong thời gian chờ xây dựng trạm xử lý nước thải mới, trạm xử lý nước thải cũ vẫn sẽ vận hành.

Cũng theo ông Điểu, trong những ngày qua, Sở Tài nguyên-Môi trường phối hợp với Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng thực hiện việc sục khí, bơm chế phẩm sinh học tại trạm xử lý nước thải tập trung và Âu thuyền Thọ Quang, nhằm giảm thiểu tối đa mùi hôi thối. Tuy nhiên, khi nào khu vực này hết bị ô nhiễm mùi hôi thì ông Nguyễn Điểu không khẳng định chính xác.

Ngọc Đoan
 

;
.
.
.
.
.