.

Nguồn nước sinh hoạt nhiễm mặn

.

Ông Nguyễn Hữu Ba, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết, tình hình cấp nước sinh hoạt năm 2013 tại thành phố gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do nguồn nước tại Cầu Đỏ bị nhiễm mặn kéo dài, việc khai thác nguồn nước tại An Trạch làm gia tăng chi phí sản xuất.

Trong tháng 2-2013, nguồn nước tại Cầu Đỏ nhiễm mặn đạt gần 3000mg/l.
Trong tháng 2-2013, nguồn nước tại Cầu Đỏ nhiễm mặn đạt gần 3000mg/l.

Nước mặn xâm nhập sâu và kéo dài

Từ năm 2012 đến nay, nguồn nước tại Cầu Đỏ liên tục bị nhiễm mặn, làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Dawaco. Ông Nguyễn Hữu Ba cho biết, năm 2012 có 87 ngày nước bị nhiễm mặn, có thời điểm độ mặn lên đến 6.084mg/l. Trạm bơm phòng mặn An Trạch phải vận hành 24/24 giờ liên tục trong ngày và hiện nay vẫn duy trì chế độ này. Năm qua, thời gian vận hành của Trạm bơm An Trạch là 1.721 giờ 20 phút, tất cả các máy bơm chạy 5.444 giờ 55 phút, lượng nước thô lấy từ đập An Trạch 9,8 triệu m3. Chi phí sản xuất nước do vận hành Trạm bơm An Trạch tăng trong năm 2012 khoảng 4,5 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm 2013, độ mặn nguồn nước sông tại Cầu Đỏ càng trở nên nghiêm trọng, có lúc lên gần 3.000mg/lít, không thể sử dụng để xử lý thành nước sinh hoạt. Nguyên nhân khiến nước sông Cầu Đỏ nhiễm mặn là do nguồn nước từ sông Vu Gia và Thu Bồn phía thượng nguồn tỉnh Quảng Nam đổ về ít, khiến nước biển lấn sâu vào đất liền. Trước tình hình  này, Dawaco phải bơm dẫn nước từ đập phòng mặn An Trạch trên sông Yên cách Nhà máy nước Cầu Đỏ khoảng 8km về xử lý. Tại đập An Trạch, 3 tổ máy bơm luôn hoạt động hết công suất 24/24 giờ.

Ông Nguyễn Hữu Ba nói, việc sử dụng nguồn nước thay thế từ nguồn An Trạch rất tốn kém, mỗi mét khối nước Dawaco chi phí thêm 550 đồng. Không chỉ tốn kém về chi phí, mà điều đáng lo hơn là nếu hạn hán khắc nghiệt hơn trong mùa hè này sẽ làm cho nguồn nước ngọt tại đập An Trạch thiếu hụt. Do đó, Dawaco đang chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan ở tỉnh Quảng Nam để chia sẻ nguồn nước sông Vu Gia một cách hiệu quả và hợp lý nhất. Dawaco đang tập hợp các thông tin thủy văn để đề xuất các biện pháp nhằm duy trì ổn định nguồn nước tại An Trạch cũng như lập các phương án xử lý với các trường hợp nguồn nước bị suy giảm.

Đầu tư bể lắng để xử lý nguồn nước thô tại Nhà máy nước Cầu Đỏ.
Đầu tư bể lắng để xử lý nguồn nước thô tại Nhà máy nước Cầu Đỏ.

Chủ động cung ứng nguồn nước sinh hoạt

Để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho thành phố, ngay từ cuối năm 2012, Dawaco đã triển khai cải tạo thêm hạng mục xử lý nước đã ngừng hoạt động từ năm 2008 tại Nhà máy nước Cầu Đỏ có công suất 25.000m3/ngày đêm (ngđ) nhằm tăng cường nguồn cung lên mạng lưới. Việc cải tạo dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 5-2013, theo đó sẽ nâng công suất Nhà máy nước Cầu Đỏ từ 145.000m3/ngđ lên khoảng 170.000m3/ngđ. Cùng với đó, Dawaco duy trì vận hành khai thác tối đa công suất của Nhà máy nước Sân bay Đà Nẵng 30.000m3/ngđ, Nhà máy nước Sơn Trà công suất 3.000 - 5.000m3/ngđ và Nhà máy nước Hải Vân công suất 1.000 - 2.000m3/ngđ. Khi đó công suất cấp nước trên hệ thống cấp nước Đà Nẵng là 205.000 – 207.000m3/ngđ. Nếu duy trì được công suất này ổn định, Dawaco sẽ bảo đảm cấp nước đầy đủ cho việc sinh hoạt, sản xuất và các hoạt động khác trên địa bàn thành phố.

Gắn với khai thác nguồn nước và sản xuất, Dawaco đang tập trung tăng cường quản lý, đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước. Theo đó, Dawaco tiếp tục thực hiện việc lắp đặt một số tuyến ống cấp nước chính cho các khu vực trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang. Tại các quận khác, việc lắp đặt ống nhánh đồng hồ cũng được tiếp tục thực hiện theo nhu cầu của người dân, nâng tổng số đồng hồ mới đạt khoảng 7.000 - 8.000 cái. Tại các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Dawaco đang phối hợp với Ban quản lý dự án các công trình giao thông thành phố tiếp nhận đưa vào sử dụng sớm tuyến ống D400 qua cầu Trần Thị Lý; đầu tư xây dựng các trạm tăng áp phía Đông Nam cầu Tiên Sơn và trạm tăng áp An Đồn. Riêng khu vực Liên Chiểu, Dawaco sẽ điều chỉnh lại chế độ vận hành của các trạm bơm và tuyến ống để cải thiện áp lực nước cho quận Liên Chiểu.

Bài và ảnh: TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.