.

Ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất

Đó là vấn đề được đặt ra tại buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tập đoàn Điện lực Việt Nam, do ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi làm Trưởng đoàn với lãnh đạo ngành Nông nghiệp và các đơn vị liên quan của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vào sáng 31-3, tại thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, trước tình hình nguồn nước trên sông Vu Gia đã ở mức thấp nhất trong vòng gần 40 năm trở lại đây, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp nước sinh hoạt cho hàng trăm nghìn hộ dân của thành phố Đà Nẵng và hàng chục nghìn ha lúa ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng thiếu nước tưới, Đoàn công tác và lãnh đạo ngành Nông nghiệp hai địa phương đã thống nhất triển khai một số giải pháp. Theo đó, ưu tiên số 1 cho việc bảo đảm nguồn nước cho đời sống sinh hoạt của người dân thành phố Đà Nẵng. Trong trường hợp khẩn cấp, Thủy điện Đăk Mi 4 phải có trách nhiệm mở cống xả sâu của hồ chứa với lưu lượng 25m3/s, đổ nước về sông Vu Gia, chảy về sông Yên, bảo đảm tại Đập dâng An Trạch đạt cao trình 2 mét, để trạm bơm của Nhà máy nước Đà Nẵng tại đây bơm với lưu lượng 6m3/s. Từ ngày 15-5 đến 30-5 sẽ xả nước tại các hồ chứa thủy điện A Vương và Đăk Mi 4, lấy nước phục vụ cho sản xuất lúa hè thu. Lưu lượng xả: Thủy điện A Vương 39m3/s, thủy điện Đăk Mi 4 40-50m3/s, để mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt cao trình từ 2,5-2,7m. Ngoài ra, để tăng nguồn nước đổ về sông Vu Gia, Đoàn công tác đã thống nhất để hai địa phương triển khai kịp thời giải pháp chặn dòng tại nhánh sông Quảng Huế thuộc địa bàn huyện Đại Lộc (Quảng Nam), hạn chế bớt nguồn nước chảy về sông Thu Bồn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi khuyến cáo ngành Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phải tận dụng tối đa nguồn nước tại chỗ hiện có để phục vụ sản xuất; trong thời gian xả nước từ các hồ chứa thủy điện, tranh thủ lấy nước cho việc đổ ải đồng ruộng, tránh lãng phí; đồng thời đẩy mạnh chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn đưa các cây trồng khác ngoài lúa vào sản xuất tại các khu vực thiếu nước. Về lâu dài, Tổng cục Thủy lợi sẽ tham mưu Bộ NN&PTNT triển khai các giải pháp căn cơ hơn, nhằm khắc phục có tính bền vững về công tác thủy lợi trên hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn.  

N.C
 

;
.
.
.
.
.