.

Sửa chữa đập Bàu Nít, sông Cầu Đỏ nhiễm mặn nặng

.

Từ ngày 2-5 đến nay, việc cẩu hết 6 cửa xả của đập dâng Bàu Nít (xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để sửa chữa làm phần lớn nước sông Yên chảy về sông Quá Giáng bị thiếu hụt đáng kể lượng nước đẩy mặn từ đập dâng An Trạch về, khiến sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn gần như liên tục với độ mặn cao nhất là 1.342mg/l, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Chân trạm bơm Bích Bắc khô nước, trong khi ngày 7-5, trạm bơm này bắt đầu bơm nước phục vụ đổ ải, gieo sạ lúa vụ hè thu.
Chân trạm bơm Bích Bắc khô nước, trong khi ngày 7-5, trạm bơm này bắt đầu bơm nước phục vụ đổ ải, gieo sạ lúa vụ hè thu.

Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng phải vận hành Trạm bơm phòng mặn An Trạch đưa nước ngọt từ đập dâng An Trạch về sản xuất, cấp nước sinh hoạt cho người dân thành phố.

Điều đáng nói là do việc cẩu hết 6 cửa xả có chiều cao 3m của đập dâng Bàu Nít làm phần lớn nước sông Yên chảy về sông Quá Giáng, mực nước tại thượng lưu đập dâng này và đập dâng Hà Thanh ở gần đó cùng hạ thấp xuống mức 0m. Mực nước tại đập dâng An Trạch cũng ở mức thấp.

Theo các cơ quan chức năng, ít nhất một tuần nữa, đập dâng Bàu Nít mới sửa chữa xong và vận hành trở lại. Tình trạng nhiễm mặn sông Cầu Đỏ sẽ diễn biến phức tạp đe dọa việc cấp nước sinh hoạt ổn định cho người dân thành phố.

Tuy nhiên, ngày 7-5, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng bắt đầu bơm nước phục vụ đổ ải, gieo sạ lúa vụ hè thu. Trong khi đó, lịch thời vụ của tỉnh Quảng Nam trễ hơn Đà Nẵng 15 ngày, nên trước mắt, việc chậm hoàn thành sửa chữa đập dâng Bàu Nít sẽ ảnh hưởng đến các trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp của Đà Nẵng, nhất là trạm bơm Bích Bắc.

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.