Môi trường

Lũ rút chậm, vận hành trạm bơm chống ngập cuối tuyến đường Ông Ích Khiêm

09:01, 18/10/2021 (GMT+7)

ĐNO - Lũ trên sông Yên tại đập dâng An Trạch đạt đỉnh lúc 1 giờ 45 ngày 18-10 ở mức 6,06 m và đang rút rất chậm (còn ở mức 5,9 m lúc 7 giờ 45) do các hồ thủy điện còn xả lũ về hạ du sông Vu Gia với lưu lượng khoảng 900 m3/s.

Video: HOÀNG HIỆP

Sáng 18-10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố thông tin, lũ trên sông Yên đang rút chậm, có 122 nhà dân và nhiều tuyến đường liên thôn trũng thấp ở các xã Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Phong (huyện Hòa Vang) còn bị ngập lũ.

Trong ngày 17-10, UBND xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) đã tổ chức di dời 6 hộ dân (19 nhân khẩu) ở các thôn Nam Yên, Nam Mỹ, Phò Nam sang nhà lân cận để tránh trú lũ an toàn.

Gió mạnh đã làm tốc mái tôn 3 phòng học bán trú tại Trường Tiểu học Hòa Bắc (thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc) và ngã đổ một số cây xanh trên địa bàn thành phố.

Một số khu vực của thôn Nam Yên, Lộc Mỹ (xã Hòa Bắc), thôn Trường Định (xã Hòa Liên), thôn Thạch Nham Tây (xã Hòa Nhơn), thôn Trung Sơn và 10 hộ dân tại tổ 4, thôn Quan Nam 1 (xã Hòa Liên), thôn Túy Loan Tây (xã Hòa Phong) bị ngập úng cục bộ do mưa lớn hoặc lũ trên các sông dâng cao trong ngày 17-10, hiện nay đã hết ngập.

Mưa lớn trong ngày 17-10 cũng đã làm ngập úng cục bộ khu vực dân cư An Thuần và An Vĩnh, phường An Hải Tây (quận Sơn Trà); ngập úng cục bộ 30 nhà dân ở tổ 21, 23 và 3 thuộc phường Hòa Minh cùng một số khu vực, tuyến đường ở phường Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu); kiệt số 266 Trường Chinh (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ).

Các đơn vị chức năng đã đưa vào vận hành Trạm bơm chống ngập cuối tuyến đường Ông Ích Khiêm để làm giảm ngập úng tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Lê Duẩn...

Hiện nay, lũ trên sông Yên dâng cao và rút chậm đã làm 6 thôn của xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) bị ngập gồm: Nam Sơn, Lệ Sơn Nam, Lệ Sơn Bắc, An Trạch, Lệ Sơn 2, La Bông, trong đó có 122 nhà dân bị ngập.

Lũ cũng đang gây ngập một số đường bê-tông liên thông ở các khu vực trũng thấp của thôn La Châu (xã Hòa Khương), thôn Cẩm Toại Đông, Cẩm Toại Trung (xã Hòa Phong)…

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Vu Gia vẫn tiếp tục xuống chậm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị...

HOÀNG HIỆP

.