.

Công trình cầu sông Yên gặp khó khăn

.

Những ngày qua, lũ trên sông Yên đã giảm. Tuy vậy, mực nước vẫn cao và chảy xiết. Một số hạng mục đang thi công trên công trình cầu qua sông Yên bị thiệt hại khá nặng do lũ. Hàng trăm mét khối đất đá, bao cát của đường công vụ từ bờ sông ra trụ T3 giữa dòng dài 50m, lũ cuốn trôi không còn dấu vết.

Một số hạng mục tại công trình cầu qua sông Yên bị thiệt hại nặng do lũ.

Một lồng thép cọc khoan nhồi dài 17m, 5 cọc ván thép Lasen IV phục vụ cho thi công trụ, 4 cọc chống bằng sắt I 350 dùng neo xà lan, cần cẩu cùng  170m dây điện ba pha đã trôi theo lũ. Đất cát hai bên mố cầu bị sạt lở  hàng trăm mét khối. Theo ông Lê Văn Thiện, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 72 (đơn vị thi công), thiệt hại do lũ gây ra khoảng 350 triệu đồng. Không chỉ thiệt hại về vật chất mà lũ làm tiến độ thi công đình trệ.

Mấy ngày nay, trời ngớt mưa, mực nước đang xuống, nhưng công nhân vẫn không thể đưa xà lan và cần cẩu lên vị trí cũ. Ông Trần Đình Đô, cán bộ giám sát công trình cho hay: Có lẽ còn lâu mới triển khai việc đúc 2 trụ giữa dòng. Đơn vị đang có kế hoạch  đúc 12 dầm dự ứng lực còn lại, nhưng không có mặt bằng. Khu vực không rộng lắm ở 2 bên bờ sông tại vị trí thi công, 12 dầm đã đúc xong chiếm chỗ.

Cầu qua sông Yên, công trình trọng điểm nối 2 xã Hòa Tiến và Hòa Phong do huyện Hòa Vang làm chủ đầu tư, khởi công từ năm 2004, nhưng do thay đổi thiết kế nên mãi cuối năm 2007 mới chính thức triển khai. Cầu có kết cấu bê-tông cốt thép, 5 nhịp, dài 98m, rộng 8m, tổng kinh phí đầu tư gần 10 tỷ đồng. Hiện tại đơn vị thi công đã đúc xong 2 mố cầu, 2 trụ gần bờ và 12 dầm, hoàn thành trên 40% khối lượng công việc.

Khối lượng còn lại là đúc 2 trụ giữa dòng, lao dầm và hoàn thiện. Tuy nhiên, với những khó khăn mà đơn vị thi công đang gặp phải, nhiều khả năng tiến độ không bảo đảm theo kế hoạch. Ngoài thiên tai, việc vận chuyển vật tư, vật liệu, chủ yếu là bê-tông vào công trình rất khó thực hiện.

Các đơn vị cấp bê-tông từ chối chở cho công trình này. Chị Phan Thị Minh Phương, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 72 cho hay: Công trình khác, các đơn vị có bê-tông tự đến liên hệ để cung cấp, công trình này thì ngược lại, bên thi công năn nỉ mà vẫn nhận được cái lắc đầu.

Chỉ một lần khảo sát đường vào là họ từ chối. Đường từ quốc lộ 14B vào nơi thi công chừng 2km là đường bê-tông nông thôn vừa nhỏ vừa yếu. Tầng địa chất tại khu vực cầu khá phức tạp. Dưới độ sâu hơn chục mét có đá rắn, việc khoan cọc nhồi không hề đơn giản. Đã từng xảy ra không ít sự cố khi thực hiện công đoạn này. Ngoài ra, giá vật tư, vật liệu tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ. Tuy nhiên, công ty sẽ nỗ lực khắc phục để đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Công trình cầu qua sông Yên đang triển khai những phần việc quan trọng nhất, trong điều kiện không mấy thuận lợi. Để công trình này  bảo đảm tiến độ và chất lượng, bên cạnh nỗ lực của đơn vị thi công, rất cần sự quan tâm hỗ trợ của các đối tác liên quan, cụ thể là chủ đầu tư công trình sớm đánh giá thiệt hại do lũ, có sự điều chỉnh bổ sung kinh phí kịp thời…

Bài và ảnh: NGUYỄN CẦU

;
.
.
.
.
.